'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện 1.000 tấn tại cổ tự Diệu Đế

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư cùng các công nhân tiến hành đổ hệ đa kiềng phía dưới để đỡ lấy tòa nhà ngôi chánh điện chùa Diệu Đế. Sau khi các công đoạn nâng móng hoàn tất, ông Cư huy động 12 công nhân và máy móc chuyên dụng để dịch chuyển ngôi chánh điện này.

Chiều 14/9, Thượng tọa Thích Hải Đức, trụ trì chùa Diệu Đế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, từ ngày 13/9, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (ở TP Hồ Chí Minh) và các cộng sự đã bắt đầu thực hiện di dời ngôi chánh điện Đại Hùng có trọng lượng khoảng 1.000 tấn nằm bên trong khuôn viên chùa Diệu Đế.

Ngôi chánh điện Đại Hùng chùa Diệu Đế được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư và các công nhân di dời.

Ngôi chánh điện Đại Hùng chùa Diệu Đế được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư và các công nhân di dời.

Ông Nguyễn Văn Cư cho biết, do ngôi chánh điện đã 70 năm, tường hiện trạng nứt nhiều chỗ nên ông đã nghĩ ra phương án làm sao đổ được một hệ đà dưới ôm tất cả các hệ tường và cột ở trên ngôi chánh điện.

Các công nhân thực hiện lót đà để di chuyển ngôi chánh điện Đại Hùng.

Theo ông Cư, thực hiện phương án này khá vất vả, việc đào móng gỡ ra để làm hệ đà này phải thực hiện từng đoạn 1 - 1,2m vì nếu gỡ dài hơn sẽ làm tường chánh điện bị sập. Quá trình gỡ phải kê lót, làm sắt đưa vào rồi mới đổ đà, dưới đà phải chêm lót. Tất cả các đà ngang và đà dọc tổng chiều dài là 180m. Sau công đoạn trên, ông Nguyễn Văn Cư bắt đầu đưa thiết bị máy móc để tiến hành chuyển dịch ngôi chánh điện.

Bên trong ngôi chánh điện Đại Hùng sau khi được đổ hệ đa kiềng phía dưới.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng các công nhân đã đổ hệ đa kiềng phía dưới để đỡ lấy tòa nhà. Sau khi các công đoạn nâng móng hoàn tất, ông Cư huy động 12 công nhân và máy móc chuyên dụng, gồm 4 ben thủy lực, 2 máy vận hành để dịch chuyển ngôi chánh điện chùa Diệu Đế.

Hiện ngôi chánh điện đã được di dời cách vị trí cũ khoảng 4m. Theo ông Cư, nếu thời tiết thuận lợi, việc di dời ngôi chánh điện sẽ hoàn tất trong 6 ngày, sau đó mất thêm 4 ngày để nâng tòa chánh điện lên cao thêm 5cm.

Các bệ thờ trong ngôi chánh điện được giữ nguyên khi di dời.

Ngôi chánh điện Đại Hùng đang tiến hành chuyển dịch có 3 bệ thờ, gồm bệ thờ Phật ở giữa và bệ bên thờ bài vị vua Thiệu Trị và các ngài, cùng bức tranh “Long vân khế hội” (Rồng mây gặp gỡ) được vẽ trên trần điện. Sau khi hoàn tất việc di dời, ngôi chánh điện chùa Diệu Đế sẽ được dịch chuyển lùi về phía sau 18m so với vị trí ban đầu để tạo cảnh quan ngôi chùa được thông thoáng hơn.

Bức tranh “Long vân khế hội” trên trần ngôi chánh điện chùa Diệu Đế.

Thượng tọa Thích Hải Đức khẳng định, việc di dời ngôi chánh điện Đại Hùng nhằm giữ gìn những giá trị lịch sử và sau khi di dời không làm mất đi vẻ đẹp, sự cổ kính của chùa Diệu Đế.

Chùa Diệu Đế được vua Thiệu Trị cho xây dựng năm 1844. Khoảng năm 1887, các công trình chính của chùa đều bị triệt giải. Từ năm 1953 - 1955, hòa thượng trụ trì Diệu Hoằng đứng ra tái kiến cùng với sự kêu gọi đóng góp của bà Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại).

Các công đoạn di chuyển ngôi chánh điện chùa Diệu Đế được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư và các công nhân thực hiện đảm bảo an toàn.

Đặc biệt ở trần ngôi chánh điện chùa Diệu Đế vẫn đang lưu giữ bức tranh “Long vân khế hội”, hay còn gọi là Cửu long ẩn vân vẽ 5 con rồng ẩn hiện trong mây cùng 4 con rồng trên 4 cột trụ nội điện. Bức tranh được vẽ khi ngôi chùa được xây dựng lại sau năm 1953, theo phong cách bích họa cung đình, tương tự bức tranh trên trần lăng Khải Định.

Ngoài ra, chánh điện chùa Diệu Đế còn bức hoành phi Diệu Đế Quốc Tự với lạc khoản ghi năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) cùng nhiều di vật quý đang được lưu giữ, bảo quan tại chùa.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/than-den-di-doi-ngoi-chanh-dien-1-000-tan-tai-co-tu-dieu-de--i667462/