'Thần chết' Lee Dong Wook lên tiếng về tin là thành viên của Tân Thiên Địa

Công ty quản lý của Lee Dong Wook đã bác tin nam diễn viên dính líu đến giáo phái đặc biệt.

 "Thần chết" Lee Dong Wook lên tiếng về tin là thành viên của Tân Thiên Địa

"Thần chết" Lee Dong Wook lên tiếng về tin là thành viên của Tân Thiên Địa

Chiều 3/3, mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao tin đồn Ivy và nam diễn viên Lee Dong Wook là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa. Chiều cùng ngày, công ty Kong Kong by Starship của Lee Dong Wook đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nam diễn viên là thành viên của giáo phái.

"Công ty đã biết tin đồn thất thiệt nghệ sĩ chúng tôi dính tới giáo phái đặc biệt. Chúng tôi đã có kế hoạch chống lại tin đồn vô căn cứ cùng những bình luận phỉ báng nghệ sĩ", phía công ty lên tiếng..

"Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý chống lại tin đồn gây thiệt hại danh tiếng và tên tuổi nghệ sĩ. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi để kiểm soát tình hình. Chúng tôi cũng sẽ mạnh tay bảo vệ nghệ sĩ, không khoan nhượng và giảng hòa. Cảm ơn các bạn", đại diện công ty nhấn mạnh.

Dưới phần bình luận, nhiều người vào bảo vệ nam diễn viên Goblin. "Hãy bảo vệ anh ấy khỏi antifan. Đừng bao giờ nghe lời miệt thị của những người không xứng đáng", tài khoản nocturnal_void_97 viết.

Trước đó, nữ ca sĩ Ivy cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân về tin đồn trên. "Tôi không thể cười vì tin đồn này quá đáng sợ. Hãy cẩn thận với tin tức giả mạo. Chúng ta đang sống trong thế giới mà mọi tin giả đều được tin là có thật", cô viết.

374 ca nhiễm mới, được xác nhận chỉ trong vòng 16 giờ trong ngày 3/3, đã nâng tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc lên 5.186, theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC). Trước đó Hàn Quốc ghi nhận thêm 600 ca nhiễm mới trong hôm đầu tuần này và mức tăng ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước đến nay (1.062) trong hôm Chủ nhật tuần trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, 28 người đã tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc. Daegu, thành phố tâm dịch của nước này, đã báo cáo thêm 1 ca tử vong trong sáng 3/3, tuy nhiên trường hợp này chưa được tính vào con số chính thức mới được công bố.

KCDC cho hay 56,1% các ca nhiễm trên toàn quốc có liên hệ với giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người. Tuần trước, Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói rằng một số thành viên của nhóm tôn giáo này từng tới thăm thành phố Vũ Hán – tâm dịch ở Trung Quốc.

Trong số 600 ca nhiễm mới được ghi nhận hôm đầu tuần này, có 520 là ở Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam, và 61 ca là ở tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang, theo KCDC. Tổng số ca nhiễm ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 3.601 và 685.

Liên Khải - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/than-chet-lee-dong-wook-len-tieng-ve-tin-la-thanh-vien-cua-tan-thien-dia-85476-7.html