Tham vọng 'xanh hóa' của tập đoàn dầu mỏ Shell

Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Anh-Hà Lan Shell ngày 8/4 đã công bố khoản đầu tư trị giá 300 triệu USD để giúp giảm lượng khí thải CO2, trong đó có cả việc khuyến khích các dự án trồng rừng.

Shell, công ty có lợi nhuận khổng lồ từ dầu khí, giờ muốn tạo cho mình một hình ảnh "xanh hơn" và thể hiện tham vọng của mình trong năng lượng sạch và tôn trọng môi trường.

Tập đoàn này, một trong những chuyên gia dầu mỏ lớn nhất thế giới, cho biết trong một tuyên bố ngày 8/4 rằng họ sẽ đầu tư 300 triệu USD trong ba năm tới để giúp giảm phát thải khí nhà kính.

Cụ thể, họ dự định tham gia trồng lại rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, ví dụ với kế hoạch trồng hơn 5 triệu cây trong vòng 12 tháng tới ở Hà Lan. Shell có các dự án tương tự ở Tây Ban Nha, Úc và Malaysia.

"Không có giải pháp duy nhất nào để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu - cần phải chuyển đổi hệ thống năng lượng toàn cầu (...). Shell sẽ thực hiện phần của mình", Ben van Beurden, CEO của Shell nói. Các khoản đầu tư được công bố vào ngày 8/4 dự kiến sẽ giúp đạt được mục tiêu của Shell là giảm 2-3% lượng khí thải carbon ròng trong ba năm tới.

Tuần trước, Shell cũng thông báo rằng các quan điểm của họ về biến đổi khí hậu không phù hợp với quan điểm của nhiều tổ chức vận động hành lang trong lĩnh vực năng lượng. Do đó, từ năm tới, nhóm này sẽ rời khỏi Hiệp hội các lọc dầu Mỹ AFPM (American Fuel & Petchem Manufacturers), tổ chức này vốn không ủng hộ các mục tiêu mà Hiệp định Paris về khí hậu đề ra.

Đồng thời, giống như các đối thủ khác, Shell gần đây đã đầu tư mạnh vào ngành điện, với mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nhà cung cấp điện lớn nhất thế giới vào đầu những năm 2030.

Cụ thể, công ty này đã mua lại công ty điện và khí đốt First Utility của Anh, công ty sạc điện xe hơi Hà Lan NewMotion và trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty sản xuất pin mặt trời Hoa Kỳ Silicon Ranch Corporation.

Th.Long

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tham-vong-xanh-hoa-cua-tap-doan-dau-mo-shell-532575.html