Tham vọng về những chiếc ô tô không người lái đến từ tương lai

Trở thành một phương tiện thông minh, những chiếc ô tô không người lái sẽ đem lại một kỷ nguyên mới văn minh và hiện đại.

Không nằm ngoài cuộc chơi của những chiếc ô tô không người lái, Honda Motor Co. và Bộ Giao thông Nhật Bản đã công bố thông tin xe ô tô không người lái cấp độ 3 do Honda sản xuất sẽ được bán trên thị trường Nhật Bản từ tháng 3/2021. Rất có thể Honda sẽ trở thành công ty đầu tiên trên thế giới cung cấp loại sản phẩm công nghệ cao này đến tay người tiêu dùng.

Legend - mẫu sedan hạng sang bán tại Nhật có thể là xe Honda đầu tiên bán ra với công nghệ tự lái cấp độ 3.

Legend - mẫu sedan hạng sang bán tại Nhật có thể là xe Honda đầu tiên bán ra với công nghệ tự lái cấp độ 3.

Ô tô không người lái của Honda cho phép lái xe cùng lúc thực hiện nhiều hoạt động cùng một lúc trong điều kiện lưu lượng giao thông thấp điểm trên các tuyến đường cao tốc, tuy nhiên người dùng vẫn phải chủ động điều khiển phương tiện trong trường hợp khẩn cấp.

Hồi tháng 4/2020, Nhật Bản đã ban hành luật giao thông sửa đổi, cho phép xe ô tô không người lái cấp độ 3 được phép tham gia giao thông công cộng.

Trong khi đó, Ông John Schoenbeck, Giám đốc chiến lược về thiết kế của BMW cho rằng, trong tương lai chiếc ô tô không người lái của hãng sẽ trở thành văn phòng di động.

(Ảnh minh họa)

Cùng với hệ thống điện toán đám mây, người dùng có thể làm việc và thực hiện hội nghị trực tuyến từ ô tô và biến chiếc xe thành một văn phòng ảo.

Cũng theo ông John Schoenbeck, sản phẩm của BMW sẽ không có vô lăng, kính chiếu hậu, bảng điều khiển thay vào đó là khoang lái tiện nghi hơn!

Tuy nhiên, thách thức lớn với BMW là tìm ra các giải pháp kỹ thuật đối với vấn đề “say xe”, vốn gây khó cho nhiều người trong việc đọc và nhìn màn hình khi ô tô đang vận hành.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-hua-cua-nhung-chiec-o-to-khong-nguoi-lai-den-tu-tuong-lai-a496496.html