Tham vọng thành 'cường quốc bóng đá', Trung Quốc đưa ra kế hoạch lớn chưa từng có

Bóng đá Trung Quốc đặt mục tiêu đăng cai World Cup trong tương lai gần và thậm chí một ngày nào đó sẽ giành được chức vô địch thế giới.

Theo AFP, giải đấu hàng đầu Trung Quốc Chinese Super League (CSL) đã gây chú ý trong những năm gần đây khi thu hút nhiều cầu thủ và huấn luyện viên tên tuổi từ châu Âu với mức lương cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia nước này không giành được những thành công như mong đợi thậm chí có nguy cơ bị các đội tuyển Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam vượt mặt.

Bóng đá Trung Quốc bất ngờ đặt mục tiêu đăng cai World Cup trong tương lai gần. Ảnh: Bongda

Bóng đá Trung Quốc bất ngờ đặt mục tiêu đăng cai World Cup trong tương lai gần. Ảnh: Bongda

Bất chấp những tín hiệu đáng lo ngại, CFA và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đưa ra những kế hoạch lớn như muốn đăng cai World Cup và thậm chí một ngày nào đó sẽ giành được chức vô địch thế giới và trước mắt là đưa giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc đứng đầu châu Á và đứng thứ 6 trên thế giới.

“Chúng tôi sẽ làm việc nỗ lực hết mình để phát triển giải đấu của chúng tôi để đứng đầu châu Á và đứng thứ sáu trên thế giới. Đó là một quy luật chung rằng nếu một đội có kết quả tốt ở World Cup, nó luôn có nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới”, Tân Hoa Xã dẫn lời theo Li Yuyi - Phó chủ tịch CFA.

Dù là cường quốc về kinh tế và thể thao nhưng bóng đá Trung Quốc không phát triển được như kỳ vọng, họ tỏ ra thua kém toàn diện người hàng xóm Hàn Quốc, Nhật Bản về thành tích môn thể thao vua, ở đấu trường quốc tế. Thậm chí, trong vài năm trở lại đây, bóng đá Trung Quốc có dấu hiệu xuống dốc và đang dần để bóng đá Việt Nam, Thái Lan vượt mặt.

Để thoát khỏi "thảm cảnh" này và chuyển mình trở thành một cường quốc của bóng đá thế giới, Trung Quốc đã lên kế hoạch bắt đầu thí điểm đưa bóng đá vào các trường mẫu giáo trong năm nay, theo truyền thông của quốc gia này.

Trích dẫn một chỉ thị từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết “mỗi khu vực cấp tỉnh” sẽ có từ 50 đến 200 trường mẫu giáo tập trung vào bóng đá. “Chương trình thí điểm nhằm tăng cường sự quan tâm đến bóng đá ở trẻ em thông qua các trò chơi bóng đá phổ biến và tạo ra một bước đệm cho văn hóa bóng đá phát triển”, Tân Hoa Xã trích dẫn một chỉ thị của Bộ Giáo dục.

“Các hoạt động thể chất khác nhau phù hợp với trẻ em sẽ được tổ chức, trong đó trẻ em được khuyến khích chạy, nhảy, leo trèo, ném và sút bóng”, Li Jianli - Hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn cầu rằng: “Chúng tôi có huấn luyện viên bóng đá cho trẻ em trên năm tuổi và nhiều trường mẫu giáo khác ở Bắc Kinh cũng chạy các chương trình bóng đá”

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

Q.Pham - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tham-vong-thanh-cuong-quoc-bong-da-trung-quoc-dua-ra-ke-hoach-lon-chua-tung-co-64585-11.html