Tham vọng soán ngôi toàn cầu của Huawei liệu có 'đứt gánh giữa đường'?

Theo hãng CNN, quyết định của Anh cấm Huawei tham gia mạng 5G là một đòn giáng mạnh vào tham vọng toàn cầu của Trung Quốc và hi vọng dẫn đầu thế giới công nghệ không dây.

Chính phủ Anh ra quyết định cấm Huawei tham gia mạng 5G sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Anh (NSC) do Thủ tướng Boris Johnson chủ trì hôm 14/7.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Bất chấp chiến dịch của Mỹ trong hai năm qua, Huawei vẫn đang tìm cách phát triển kinh doanh mạng 5G, đảm bảo hàng chục hợp đồng với các nhà mạng viễn thông, nhiều trong số đó ở châu Âu.

Tuy nhiên, bước ngoặt của Anh đã ảnh hưởng đến tham vọng của Huawei và có thể gây ra nhiều rắc rối phía trước. Chuỗi cung ứng của công ty này đã bị hạn chế do ảnh hưởng từ các hạn chế của Mỹ và gây ra các lo ngại mới về rủi ro bảo mật khi sử dụng sản phẩm này.

"Quyết định của Anh sẽ khiến cho châu Âu đánh giá lại khả năng giảm thiểu rủi ro khi đưa Huawei tham gia vào mạng 5G", bà Carisa Nietsche, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm an ninh New American Security – một nhóm chuyên gia cho biết.

"Anh từ lâu đã trở thành quốc gia tạo ra xu hướng ở châu Âu với khả năng đánh giá các rủi ro tồn tại", bà Carisa Nietsche cho biết. "Hiện tại Anh đã cấm Huawei và đưa ra khả năng các quốc gia khác có thể làm theo", bà Carisa nói.

Đức có thể là quốc gia tiếp theo

Đức – quốc gia phụ thuộc vào thiết bị của Huawei lên tới 90% hiện đang tranh cãi về vai trò của công ty Huawei - Trung Quốc trong các tương tác ở các tháng gần đây, ông Paul Triolo – đại diện từ Eurasia Group cho biết.

Theo CNN, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Robert O'Brien đã đến Paris vào hôm thứ Hai tiếp tục hội đàm ba ngày với các đối tác từ Pháp, Đức, Anh và Italy. Vấn đề mạng 5G hiện đang nằm trong chương trình nghị sự.

Huawei đã lên tiếng rằng lệnh cấm của Anh thật đáng vọng và nói rằng động thái này dựa trên chính sách thương mại Mỹ mà không phải là mối quan tâm về an ninh.

"Huawei sẽ tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ đối với khách hàng và nhà cung cấp", nữ phát ngôn Evita Cao nói trên CNN Bussinees. Bà cho rằng, Huawei sẽ vẫn tồn tại cho dù bất kỳ thách thức nào công ty này phải đối mặt.

Trước khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu tạo sức ép đối với công ty này, Huawei từng có mục tiêu tham vọng vượt qua Samsung và trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2020 cũng như nhà cung cấp thiết bị viễn thông 5G hàng đầu.

Huawei cho biết, đầu năm nay, công ty này đã đảm bảo 91 hợp đồng 5G thương mại, hơn một nửa hợp đồng (47) là từ châu Âu và 27 hợp đồng ở châu Âu cũng như 17 quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, các trừng phạt của Mỹ đã dập tắt hi vọng soán ngôi toàn cầu của Huawei.

Vào năm ngoái, Washington đã tăng cường trừng phạt vào các công ty Mỹ cung cấp công nghệ cho Huawei. Lệnh cấm này được hiểu rằng điện thoại thông minh mới nhất của Huawei không thể chạy trên các ứng dụng phổ biến của Google như You Tube hay Google Maps.

Trong các tháng gần đây, Mỹ cũng đưa ra sáng kiến có tên gọi là "Clean Path Initiative" (Sáng kiến con đường sạch) đòi hỏi các nước và nhà vận chuyển phải đảm bảo liên lạc giữa Mỹ và các căn cứ ngoại giao cũng như quân sự của Mỹ ở nước ngoài không được sử dụng các thiết bị của Trung Quốc. Tại Anh, các quan chức Mỹ cấp cao đã nhắc lại cảnh báo rằng quan hệ tình báo giữa Mỹ và Anh có thể bị nguy hiểm nếu Vương quốc Anh không có hành động nghiêm khắc hơn với các nhà cung cấp mạng 5G của Trung Quốc, Triolo cho biết.

"Lệnh cấm của Anh sẽ thu hẹp mạng lưới 5G và giảm hẳn lợi nhuận đối với Huawei", nhà phân tích Jefferies - Edison Lee cho biết.

"Tuy nhiên không phải mọi quốc gia châu Âu đều nhất thiết phải đi theo quyết định của Vương quốc Anh", ông Edison Lee nói thêm.

"Cái giá phải trả"

Một số chuyên gia lo lắng về khả năng phản ứng mạnh mẽ có thể nổi lên trước động thái này. Trung Quốc đã lên tiếng khả năng sẽ đẩy lùi các hành động chống lại Huawei. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ - Hua Chunying cho biết ngày 15/7 rằng Vương quốc Anh đã đưa ra một quyết định sai lầm làm suy yếu nghiêm trọng lợi ích của các công ty Trung Quốc.

"Trung Quốc sẽ xem xét lại vấn đề này "nghiêm túc và toàn diện", đồng thời nói rằng nước này sẽ thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của mình.

Các quan chức của Đức là một ví dụ. Họ lo lắng rằng lệnh cấm với Huawei từ mạng lưới 5G có thể ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc, ông Triolo cho biết.

Theo CNN, Đức đã xuất khẩu gần 100 tỷ euro (114 tỷ đôla Mỹ) hàng hóa sang Trung Quốc vào năm 2019 và Bắc Kinh trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước này sau Mỹ, số liệu thống kê của chính phủ cho biết.

Đây là cái giá khác phải trả. Động thái của Anh đã giáng một đòn nặng nề vào việc triển khai mạng 5G đối với Huawei nhưng cũng tổn hại chi phí trong quá trình trao đổi hai bên. Và điều tương tự cũng xảy ra nếu các quốc gia khác làm điều tương tự.

Điều tương tự cũng sẽ đúng nếu các quốc gia khác làm theo và cũng sẽ khiến cho các nhà mạng muốn nâng cấp ngay bây giờ, ông Lee cho biết.

"Quyết định của Anh đối với Huawei sẽ tạo thêm động lực cho các công ty viễn thông nhanh chóng chuyển sang mạng 5G", ông nói.

Việc chọn thiết bị từ các nhà cung cấp như Huawei, Nokia, Ericsson và các nhà cung cấp khác là một trong số các quyết định kinh doanh lớn nhất của bất kỳ nhà khai thác di động nào, ông Lee cho biết.

"Khi họ buộc phải thay đổi nhà cung cấp mà họ từng chọn và cũng phải loại bỏ các thiết bị mà họ đã sử dụng. Đây sẽ là quá trình gián đoạn lớn cho kế hoạch kinh doanh", ông nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tham-vong-soan-ngoi-toan-cau-cua-huawei-lieu-co-dut-ganh-giua-duong-2020071610254057.htm