Tham vọng của ông Park tại Thái Lan; Công Phượng nên đào thoát

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đưa U-23 vào bán kết VCK U-23 châu Á 2020; Truyền thông Bỉ khuyên Công Phượng nên rời Sint Truiseden.

Tham vọng của thầy Park ở VCK châu Á 2020

Theo lịch thi đấu vòng bảng, U-23 Việt Nam đá trận ra quân gặp U-23 UAE ngày 10-1-2020. Ba ngày sau, U-23 Việt Nam sẽ đối đầu U-23 Jordan trước khi so tài với U-23 Triều Tiên vào ngày 16-1. Địa điểm dự kiến diễn ra các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo là SVĐ Chang Arena và Thammasat.

Tiền vệ Quang Hải là nhân tố chủ chốt trong đội hình U-23 của thầy Park. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Tiền vệ Quang Hải là nhân tố chủ chốt trong đội hình U-23 của thầy Park. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Để chuẩn bị cho giải đấu này, ngay từ tối 13-12 thầy trò ông Park đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày. U-23 Việt Nam sẽ đấu hai trận giao hữu với “quân xanh” Tuyển sinh viên trường ĐH Yeungnam (ngày 18-12) và CLB Busan TC đang thi đấu ở giải hạng 3 K-League vào ngày 21-12.

Đến ngày 22-12, đội sẽ trở về và đóng quân tại TP.HCM, dự kiến đội sẽ đá thêm trận giao hữu với U-23 Iraq vào ngày 28-12 tại SVĐ Thống Nhất.

Phát biểu với báo giới Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo không giấu tham vọng đưa U-23 Việt Nam giành suất dự tranh Olympic Tokyo 2020. Để thực hiện được mục tiêu này, ít nhất U-23 Việt Nam phải lọt đến vòng bán kết.

Hà Đức Chinh cùng với Tiến Linh là những mũi nhọn trên hàng công U-23 Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FTA) mới đây đã công bố giá vé các trận đấu vòng bảng của đội tuyển U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á 2020, bao gồm ba mệnh giá 200 - 300 và 400 bath (tương đương 153.000 - 230.000 và 306.000 đồng). Người hâm mộ có thể đăng ký mua thông qua website .

Công Phượng tiếp tục "tập chay" tại CLB Sint Truidense VV. ẢNH: STVV

Truyền thông Bỉ khuyên Công Phượng “đào thoát”

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng được khuyên nên đào thoát khỏi Sint Truidense VV ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu không muốn sự nghiệp tiếp tục lao dốc.

Tính tới trận đối đầu Zulte-Warerem mới đây, Công Phượng đã 14 trận liên tiếp không được đưa vào danh sách thi đấu, dù chỉ là đăng ký dự bị. Được biết trong vai trò tạm quyền, HLV Nicky Hayen không muốn thay đổi đội hình đá chính dù Sint Truidense VV nếm đủ bốn thất bại trong năm cuộc đối đầu gần đây tại giải VĐQG Bỉ.

Tiền đạo xứ Nghệ chụp ảnh chung với các đồng đội tại Bỉ. ẢNH: STVV

Kể từ khi chính thức đầu quân cho CLB Bỉ từ tháng 7-1029, đến nay chân sút trưởng thành từ lò đào tạo HA Gia Lai chỉ được ra sân vỏn vẹn 20 phút từ hồi tháng 8. Thậm chí tại các trận đấu ở giải Cúp quốc gia, cầu thủ xứ Nghệ cũng không được CLB để mắt tới.

Cùng cảnh ngộ với Công Phượng, số phận đã “nở hoa” đối với “thần đồng” bóng đá Hàn Quốc Lee Seung Woo khi anh bất ngờ được HLV Nicky Hayen điền tên vào danh sách trận gặp Zulte-Waregem, diễn ra lúc 2 giờ sáng 15-12.

Trước sự “mất tích” dài hạn của Công Phượng tại Bỉ, ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn tuyên bố cứng tôn trọng hợp đồng đã cam kết với CLB Sint Truidense VV.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tham-vong-cua-ong-park-tai-thai-lan-cong-phuong-nen-dao-thoat-877658.html