Tham vọng của Nga với súng trường tấn công AK-308

Hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov đã trình làng mẫu súng trường tấn công mới nhất AK-308 tại triển lãm Army-2018. Thoạt nhìn đây có thể là loại vũ khí quen thuộc, tuy nhiên, nó ẩn chứa tham vọng lớn của của nhà sản xuất Nga.

 Có thể thấy vẻ bề ngoài của AK-308 khá giống chiếc AK-12 với một vài đường nét thiết kế mượn từ AK-103. Tuy nhiên, vẻ ngoài quen thuộc lại ẩn chứa bên trong là một sự khác biệt vô cùng lớn khi nó sử dụng đạn 7.62x51mm tiêu chuẩn NATO.

Có thể thấy vẻ bề ngoài của AK-308 khá giống chiếc AK-12 với một vài đường nét thiết kế mượn từ AK-103. Tuy nhiên, vẻ ngoài quen thuộc lại ẩn chứa bên trong là một sự khác biệt vô cùng lớn khi nó sử dụng đạn 7.62x51mm tiêu chuẩn NATO.

Kể từ Thế chiến II, Kalashnikov đã tạo ra hơn 20 loại súng trường tấn công, trong đó phần lớn là sử dụng loại đạn riêng của Liên-xô/Nga.

Chỉ có 3 chiếc trong số này sử dụng đạn 5.56x45mm theo tiêu chuẩn NATO là AK-101, AK-102 và AK-108 nhưng đều không tạo được sự hấp dẫn ở thị trường xuất khẩu.

Đến nay, Kalashnokov dường như muốn tiếp tục nỗ lực tạo ra một sản phẩm cạnh tranh với những mẫu súng trường phương Tây bằng việc tạo ra AK-308 nhưng không sử dụng đạn 5.56x45mm mà là 7.62х51m chuẩn NATO.

AK-308 dài và nặng hơn so với AK-12 để có thể bắn được loại đạn cỡ lớn. Ngoài ra, nó cũng đã giải quyết được các vấn đề của AK-102 nhờ báng súng có thể gập lại và tái thiết kế ống bơm gas.

AK-308 được chế tạo dựa trên khung của súng RPK-74, điều chỉ ra rằng nhà sản xuất muốn nó có độ bền cao.

Không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Nga sẽ sử dụng AK-308, bất kể đó là lực lượng cảnh sát hay quân đội. Do đó, đây dường như là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho việc xuất khẩu.

Theo tạp chí National Interest, khác với AK-101, được sản xuất mà không nhắm đến đối tượng cụ thể nào, AK-308 đang được Kalashnikov tạo ra để nhằm đến một khách hàng tiềm năng lớn nhất là Ấn Độ.

Ấn Độ đã là nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga với việc mua nhiều loại thiết bị quân sự hiện đại như tên lửa phòng không S-400 hay tàu hộ tống lớp Đô đốc Grigorovich. Tuy nhiên, Nga lại gặp khó khăn trong việc bán các loại vũ khí cầm tay cho Ấn Độ trong hàng chục năm qua.

Do đó, AK-308 được cho là sản phẩm nhằm giúp Nga có được chỗ đứng trong thị trường vũ khí cầm tay tại Ấn Độ, quốc gia trên thực tế cũng đang có nhu cầu với súng trường tấn công sử dụng đạn 7.62x51mm chuẩn NATO.

Bên cạnh Ấn Độ, AK-308 còn được đánh giá là sản phẩm tốt đối với các quốc gia đang tìm kiếm một mẫu súng trường rẻ, đáng tin cậy và sử dụng đạn theo tiêu chuẩn NATO.

Brazil cũng có thể được coi là khách hàng tiềm năng và Pakistan cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới AK-308.

Đặng Vũ (Theo National Interest)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tham-vong-cua-nga-voi-sung-truong-tan-cong-ak308/791998.antd