Tham vọng của chàng trai 9X

Sinh ra là con nhà nòi ở mảnh đất nổi tiếng với nghề đúc đồng (thôn Đồng Xâm, xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) nhưng chàng trai cử nhân ngành Du lịch (Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) Đinh Việt Thăng lại chọn khởi nghiệp với nghề may thời trang.

Vượt qua biết bao khó khăn, thách thức của một người trẻ mới khởi nghiệp, chàng trai quê hương "5 tấn" đã đạt được những thành tựu nhất định...

Đam mê kinh doanh

Gương mặt điển trai, giọng nói ấm áp và tác phong làm việc chuyên nghiệp là những gì dễ cảm nhận thấy ngay từ lần đầu tiếp xúc với chàng trai 9X. Trước khi dấn thân vào con đường khởi nghiệp, Đinh Việt Thăng đã có những năm tháng sinh viên vô cùng sôi nổi. Anh là một trong những nhân tố tích cực góp mặt vào các hoạt động Đoàn – Hội ở nhà trường. Thăng từng đảm nhận vị trí Phó Chánh văn phòng Đoàn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thăng sinh ra trong gia đình có 4 đời theo nghề đúc đồng truyền thống ở làng nghề Đồng Xâm nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình. Bố Thăng là nghệ nhân Đinh Quang Thắng – Doanh nhân văn hóa Việt Nam, làm nghề chạm bạc, đúc đồng hơn 25 năm nay. Có lẽ, chính yếu tố ấy đã giúp Thăng được thừa hưởng sự tỉ mỉ, cần cù từ gia đình cộng thêm nhanh nhạy trong kinh doanh. Ngay từ khi còn là sinh viên, kinh doanh đã trở thành niềm đam mê ngấm vào máu chàng trai quê lúa Thái Bình. Thăng chia sẻ: “Thời học đại học, mặc dù đang ngồi trên ghế nhà trường và thường xuyên tham gia các công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhưng mình vẫn dành thời gian để tìm hiểu và kinh doanh. Mình kinh doanh trang sức, quần áo và một số mặt hàng trên mạng, thậm chí em còn đi bốc vác hàng tại các kho hàng gần trường để tiếp cận với chủ doanh nghiệp”.

Dáng người mảnh khảnh lại làm những công việc nặng nhọc nhưng Thăng không cảm thấy khó khăn, vất vả. Ngược lại, với chàng trai trẻ ham học hỏi, đó là những kinh nghiệm đáng quý vô cùng. “Mình đã được xem mô hình, cách thức kinh doanh của các doanh nghiệp đó. Từ đó, mình làm quen với họ và học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích về doanh nghiệp”, Thăng tâm sự.

Thăng ra trường năm 2016. Đó cũng là năm được chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Chàng trai 9X cho biết: “Mình nhận ra, xã hội có sự phát triển rất rõ về khoa học, công nghệ, internet có vai trò quan trọng. Mình lại có thế mạnh về truyền thông, marketing. Mình quyết định sẽ theo đuổi con đường kinh doanh và sản phẩm chủ đạo mình lựa chọn là về thời trang công sở, mang lại vẻ đẹp lịch lãm đến với mọi người”.

Khởi nghiệp với ngành thời trang

Không nhờ vả đến sự giúp đỡ của gia đình, Thăng bắt đầu với số tiền tiết kiệm 60 triệu đồng từ việc làm thêm khi còn học đại học. Với số vốn eo hẹp ấy, anh phải tự cân đối mọi khoản thu, chi, tìm nguồn hàng, xưởng sản xuất. Thăng chia sẻ: “Ngay từ bước đầu, mình nhận ra rằng nếu muốn làm nghề một cách ổn định thì mọi thứ đều phải chỉn chu. Mình chú trọng đến tìm một xưởng sản xuất thật uy tín, giá thành phải chăng để hợp tác lâu dài, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh marketing”.

“Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ”, với số vốn ít ỏi ban đầu, Thăng nhập ít hàng, đồng thời đẩy mạnh marketing, bán hàng. Cậu chú trọng đặc biệt đến tìm các đại lý, đơn vị mua buôn và kênh online như facebook, google... Chính vì sản phẩm chất lượng và giá cả phải chăng cộng với những chính sách tốt, phù hợp với túi tiền của người dân Việt Nam nên rất đông khách hàng ủng hộ Thăng. Có những ngày, đơn hàng bán lẻ được hơn 100 đơn, bán buôn được 1.000 sản phẩm.

Những thành công bước đầu đó tạo nguồn năng lượng dồi dào cho chàng trai trẻ làm việc không ngừng nghỉ. Anh miệt mài theo đuổi những đơn hàng, những khách hàng tiềm năng, theo dõi sát sao việc sản xuất ở nhà xưởng để đơn hàng không bị chậm, muộn, sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Có những ngày, Thăng bắt đầu công việc lúc 4, 5 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm, 1 giờ sáng hôm sau.

Khi được hỏi về việc “tại sao học ngành Du lịch mà lại chọn kinh doanh thời trang?”, chàng trai trẻ hồ hởi chia sẻ: “Ngành Du lịch đã giúp mình có nhiều trải nghiệm hơn, rèn luyện mình trở nên nhạy bén, tự tin, năng động , giao tiếp…được tốt hơn. Đó cũng là những yếu tố quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh”.

Hiện tại, Thăng đã xây dựng thương hiệu thời trang với 6 cửa hàng, trên 30 đại lý và 50 cộng tác viên bán hàng trên khắp cả nước và đang làm marketing cho một số công ty khác. Dự định của cậu là sau này sẽ thành lập một tập đoàn và sẽ chuyên về các mảng truyền thông, marketing, thời trang và làm đẹp.

Chia sẻ “bí quyết” để luôn tràn đầy năng lượng làm việc, Thăng nói: “Làm bất kì việc gì thì hãy tạo cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh, một tinh thần thật tốt. Mình tạo ra nó bằng việc luôn suy nghĩ tích cực, tránh xa ảnh hưởng tiêu cực, sống chân thành với tất cả những người mà mình yêu quý, tập trung làm những việc mình thích. Quan trọng hơn, mình luôn đặt ra mục tiêu mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mục tiêu lớn hơn trong tương lai và đạt bằng được mục tiêu đó”.

Ngọc Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tham-vong-cua-chang-trai-9x-d2059000.html