Tham vọng 300 triệu bảng của Newcastle đổ vỡ

Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia không còn mặn mà với việc mua lại CLB Newcastle, đồng thời khiến giấc mộng 300 triệu bảng của đội bóng này tan vỡ.

Theo Daily Mail, thỏa thuận mua lại CLB Newcastle với mức phí 300 triệu bảng từ quỹ đầu tư do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu đã đổ bể. Quyết định này được xem xét kỹ lưỡng và đưa ra sau 3 tháng. Hiện tại, chủ sở hữu Mike Ashley của Newcastle vẫn chưa thể tìm được người mua mới.

Tuyên bố được đưa ra tối 30/7 (giờ Hà Nội) cho biết: "Với việc đánh giá cao tầm quan trọng của Newcastle cũng như cộng đồng đứng sau CLB, chúng tôi đi đến quyết định rút lại sự quan tâm của mình và từ chối mua lại đội bóng".

 Thái tử Saudi Arabia có nhiều mối quan hệ và khối tài sản lên đến hàng trăm triệu USD. Ảnh: The Sun.

Thái tử Saudi Arabia có nhiều mối quan hệ và khối tài sản lên đến hàng trăm triệu USD. Ảnh: The Sun.

Từ khi thông tin Thái tử Saudi Arabia muốn mua lại Newcastle được tiết lộ, hàng loạt ngôi sao như Gareth Bale, Philippe Coutinho, Edinson Cavani, Gonzalo Higuain vào tầm ngắm của đội bóng. CLB này thậm chí muốn đưa HLV Mauricio Pochettino về thay thế Steve Bruce để nuôi mộng trở thành thế lực mới ở châu Âu.

"Chúng tôi làm điều này với sự tiếc nuối, bởi tất cả đều hào hứng và cam kết đầu tư vào Newcastle. Chúng tôi tin vào việc có thể đưa CLB trở lại vị thế, giành được thành tích như trong lịch sử để đáp lại người hâm mộ", tuyên bố này cho biết.

Đại diện đối tác của Newcastle kết lại: "Cuối cùng, trong quá trình kéo dài không thể lường trước, thỏa thuận thương mại giữa đôi bên đã kết thúc. Chúng tôi cũng không thể duy trì quan điểm đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi không rõ mùa giải tới sẽ bắt đầu với các quy tắc mới nào và phát sinh những vấn đề ra sao".

Việc Newcastle được Thái tử Saudi Arabia quan tâm không phải điều vui vẻ với các đội bóng ở Premier League. Hồi tháng 5, The Sun đưa tin ít nhất 10 CLB sẽ cùng gửi đơn yêu cầu ban tổ chức giải ngăn đội bóng này đổi chủ để tránh tạo ra sự bất ổn.

Một trong những lý do được các đội bóng này đưa ra là do Saudi Arabia chưa thể mạnh tay với bản quyền truyền hình. Kênh truyền hình beoutQ ở quốc gia này bị tố cáo phát lậu các trận đấu Ngoại hạng Anh trong suốt nhiều năm qua mà không hề bị nhắc nhở.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tham-vong-300-trieu-bang-cua-newcastle-do-vo-post1113507.html