Thăm và thắp hương tại các gia đình liệt sỹ, thương binh

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), chiều 24/7, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) đã đến thăm hỏi, thắp hương tại gia đình các liệt sỹ, thương binh có thân nhân công tác trong ngành.

Đồng chí Trần Đức Dương, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2, Chủ tịch Công đoàn cùng đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng và đại diện Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, chi đoàn Thanh niên Viện cấp cao 2 đã tới thăm hỏi 05 gia đình thương binh, liệt sỹ. Tại đây, thành viên đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các mẹ, vợ liệt sĩ, chia sẻ sự mất mát lớn lao của gia đình. Đồng thời, đoàn cũng khẳng định Viện cấp cao 2 luôn luôn ghi nhớ công lao, kính trọng những thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã và đang công tác trong ngành Kiểm sát nói chung và trong đơn vị nói riêng.

Đoàn thắp hương tại gia đình liệt sỹ Phan Văn Thanh tại Đà Nẵng

Đoàn tri ân thương binh Nguyễn Quang Minh.

Bí thư Chi đoàn Thanh niên Viện ân cần hỏi thăm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lắm.

Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đoàn tới viếng liệt sĩ Nguyễn Văn Lắm và liệt sĩ Đỗ Khuê.

Đặc biệt, đoàn tới thăm ngôi nhà thờ tự ba liệt sĩ Đinh Ngọc Kỷ, Đinh Ngọc Trình, Đinh Thị Liên, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lợi ở miền đất anh hùng Tam Đàn, Phú Ninh, Duy Xuyên.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với bà Trần Thị Hải, vợ liệt sỹ Đinh Ngọc Trình.

Trước đó, Viện cấp cao 2 đã gặp mặt thân mật, tặng quà thân nhân 19 gia đình thương binh, liệt sỹ đang công tác tại đơn vị. Chi đoàn Thanh niên Viện cũng tổ chức chuyến đi “Về nguồn” tại Khu căn cứ Cách mạng K20, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Anh Thư

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/tham-va-thap-huong-tai-cac-gia-dinh-liet-sy-thuong-binh-57288.html