Thăm và động viên các chốt chống dịch Covid-19 trên biên giới Đồng Tháp

Ngày 13-8, đoàn công tác của Thành ủy thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt trên tuyến biên giới thuộc 3 đồn Biên phòng: Thông Bình, cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Bình Thạnh (BĐBP Đồng Tháp).

Đoàn công tác của Thành ủy thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp thăm và tặng quà tại chốt phòng, chống dịch Mộc Rá, Đồn Biên phòng Bình Thạnh. Ảnh: Phú Quý

Đoàn công tác của Thành ủy thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp thăm và tặng quà tại chốt phòng, chống dịch Mộc Rá, Đồn Biên phòng Bình Thạnh. Ảnh: Phú Quý

Tại các điểm đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Tháp đang làm nhiệm vụ và đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở; quyết tâm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh thăm, động viên, tặng quà cho ca trực tại chốt số 02, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: Phú Quý

Đoàn công tác thăm và tặng quà tại chốt phòng, chống dịch số 02, Đồn Biên phòng Thông Bình. Ảnh: Phú Quý

Dịp này, Thành ủy Thành phố Cao Lãnh đã tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại các chốt trên biên giới một số đồ dùng gồm: 5 nghìn khẩu trang y tế, 200 thùng mì tôm và 1.000 quả trứng gà, với tổng trị giá trên 31 triệu đồng, do các mạnh thường quân ủng hộ.

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tham-va-dong-vien-cac-chot-chong-dich-covid-19-tren-bien-gioi-dong-thap-post432095.html