Thăm trường học đẹp hàng đầu thế giới

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức khai trương Khu giảng đường mới của Học viện Viettel. Chương trình khai trương của Học viện Viettel rất đặc biệt, không đơn thuần là một lễ khai trương bình thường mà còn là một sự khám phá và trải nghiệm trên một con đường với tên gọi 'Hành trình tri thức'.

Hành trình này là quá trình song hành của lịch sử và hiện tại, truyền thống và tương lai của học viện, gồm có ba chặng: Chặng một với tên gọi "Khởi tạo", chặng hai "Tích lũy" và chặng ba là "Sẵn sàng đột phá". Tại điểm cuối của chặng tích lũy, tức là tính đến hết năm 2017, học viện đã đào tạo được khoảng 910 khóa học, 408.000 lượt học viên, tổ chức 2.100 kỳ thi với hơn 1 triệu lượt thí sinh và đạt con số trung bình 2 triệu lượt người truy cập Elearning Viettel. Năm 2018 là một năm rất đặc biệt, là năm của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, công tác đào tạo cũng cần theo kịp và ứng dụng tối đa công nghệ, đa dạng hóa hình thức học tập. Đó là một trong những lý do để học viện được đầu tư một phòng chiếu phim hiện đại với 100 chỗ ngồi, màn hình 200 inch, hệ thống âm thanh 9.2 hiện đại nhất và có kết nối internet để xem trực tuyến.

Khu giảng đường Học viện Viettel do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, được chọn vào top 12 trường học tương lai đẹp nhất thế giới tại Diễn đàn Kiến trúc thế giới năm 2017. Giải thưởng này được coi là Oscar của ngành kiến trúc thế giới, nhằm vinh danh những tác phẩm kiến trúc xuất sắc.

Thực hiện nghi thức dùng chiếc búa khai sáng, đập tan “bức tường an toàn”, mở ra con đường tri thức của Viettel.

Các đại biểu tham quan khuôn viên giảng đường.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Viettel tặng thư viện học viện những bộ sách quý.

Phòng chiếu phim hiện đại của học viện với hơn 100 ghế ngồi.

Chùm ảnh của HIẾU HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/tham-truong-hoc-dep-hang-dau-the-gioi-534627