Thăm trang trại sung Mỹ thu gần trăm triệu/ngày ở Đồng Nai

Được trồng trong nhà màng công nghệ cao tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), sung Mỹ cho trái ngọt, mọng nước, có thể ra quả quanh năm, cho thu hoạch sau vài tháng. Nhờ giá bán cao, chủ vườn có thể thu gần trăm triệu đồng/ngày.

Thời gian gần đây, sung Mỹ đã được trồng thành công tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Ảnh: Baodongnai.

Thời gian gần đây, sung Mỹ đã được trồng thành công tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Ảnh: Baodongnai.

Cây sung Mỹ là cây ôn đới, có tên khoa học là Ficus carica, thuộc họ dâu tằm. Ảnh: NLĐ.

Diện tích trồng sung Mỹ ở Đồng Nai từ 5-7ha, chủ yếu trồng trong nhà màng. Ảnh: NLĐ.

Lúc còn non, quả sung Mỹ có màu xanh lục. Ảnh: NLĐ.

Mỗi cành sung Mỹ cho khoảng 200-300 quả/ mùa. Ảnh: NLĐ.

Khi chín, trái chuyển sang màu đỏ tươi, quả nặng và dày thịt. Ảnh: Nongnghiepsach.

Trái có mùi thơm, dịu, vị thanh ngọt. Ảnh: Nongnghiepsach.

Sau khi trồng nửa năm thì, cây sung Mỹ bắt đầu cho trái. Ảnh: Nongnghiepsach.

Khoảng một tháng thì trái sung chín. Ảnh: Nongnghiepsach.

Trồng sung Mỹ trong nhà màng không chỉ bảo vệ trái khỏi sâu bệnh mà còn giúp cây phát triển tốt, năng suất cao hơn. Ảnh: Nongnghiepsach.

Các luống cây đều được phủ kín nilong vừa tránh cỏ mọc vừa giúp tạo ánh sáng cho cây quang hợp. Ảnh: Nongnghiepsach.

Với giá bán 400.000 đồng/kg quả sung Mỹ, thu hoạch khoảng 200kg/ngày, chủ trang trại thu về 80 triệu đồng. Ảnh: Nongnghiepsach.

Video: Trái sung Mỹ bội thu trên đất Đồng Nai. Nguồn: VTV1.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tham-trang-trai-sung-my-thu-gan-tram-trieungay-o-dong-nai-1041496.html