Thẩm tra hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà (Ba Chẽ)

Ngày 16/12, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh, chủ trì hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ).

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao đã trình Hội đồng thẩm định báo cáo tóm tắt lý lịch Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà. Theo tài liệu, Miếu Ông có tên cổ là Tam Trĩ linh từ (miếu Tam Trĩ linh thiêng) là nơi thờ Đức thánh phù Trần, tả Tướng quân Lê Bá Đức (hay Lê Tự Đức). Ông đã có công lớn trong việc phò vua Trần Nhân Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Quốc Công Tiết chế Trần Quốc Tuấn khi họ tạm lánh ở sông Ba Chẽ đầu năm 1285 để chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Đối diện với Miếu Ông bên kia sông là Miếu Bà, là nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn, tức bà chúa của rừng xanh.

Hằng năm, vào ngày 1/3 (Âm lịch), huyện Ba Chẽ đều tổ chức Lễ hội Miếu Ông, Miếu Bà để tỏ lòng biết ơn những người có công với nước. Bên cạnh giá trị lịch sử, tâm linh, nơi đây còn là địa điểm rất tốt để khai thác phát triển du lịch. Hiện nay, Di tích Miếu Ông - Miếu Bà có diện tích quy hoạch khoảng 5ha. Năm 2013, Miếu Ông - Miếu Bà đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh, yêu cầu các sở, ngành và huyện Ba Chẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, khoanh vùng khu vực di tích; yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu các ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Cũng tại hội nghị, 9/9 thành viên Hội đồng đã đồng ý thông qua hồ sơ khoa học di tích Miếu Ông - Miếu Bà trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201912/tham-tra-ho-so-de-nghi-xep-hang-di-tich-quoc-gia-doi-voi-di-tich-lich-su-mieu-ong-mieu-ba-ba-che-2464396/