Thẩm tra Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và góp ý về Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Ngày 29-3, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 7 thẩm tra Dự án Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Sau khi nghe báo cáo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật CSB Việt Nam và ý kiến của Thường trực Ủy ban QPAN về dự án luật CSB Việt Nam, các đại biểu đã thảo luận, đa số nhất trí phải xây dựng, ban hành Luật CSB Việt Nam đáp ứng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhấn mạnh địa vị pháp lý của CSB Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực thi nhiệm vụ trên biển. Một số ý kiến đề nghị cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của lực lượng CSB Việt Nam với các lực lượng khác trên biển nhằm bảo đảm tính thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh, trật tự trên các vùng biển Việt Nam, phù hợp luật pháp quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định sự cần thiết phải nâng Pháp lệnh CSB Việt Nam lên thành Luật CSB Việt Nam. Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý Thường trực Ủy ban QPAN và Ban soạn thảo cần rà soát kỹ các nội dung, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự án luật, bảo đảm tính toàn diện, thống nhất, chặt chẽ và khả thi…

Cùng ngày, Thường trực Ủy ban QPAN đã tổ chức tọa đàm về Luật Quốc phòng (sửa đổi). Các đại biểu đã góp ý trực tiếp, cụ thể vào một số nội dung trong dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) như: Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, những quy định về phòng thủ quân khu, thiết quân luật và giới nghiêm; nguyên tắc hoạt động và sử dụng LLVT nhân dân…

PHƯỚC ĐẠT - YẾN LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tham-tra-du-an-luat-canh-sat-bien-viet-nam-va-gop-y-ve-luat-quoc-phong-sua-doi-534948