Thăm 'Tổng hành dinh' chiến dịch Điện Biên Phủ sau 67 năm

67 năm trước, cách Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ xù xì sắt thép giữa thung lũng Mường Thanh ngót 30 cây số theo đường chim bay là những căn lán đơn sơ nằm ẩn giữa đại ngàn Mường Phăng (nay là xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Đó là nơi đặt Sở chỉ huy mà cũng 'tổng hành dinh' của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chính từ nơi đây, những mệnh lệnh tác chiến được ban ra để rồi sau 56 ngày đêm ác liệt 'khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt', Quân đội nhân dân Việt Nam khi đó mới tròn 10 tuổi đã làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu vào ngày 7/5/1954

Sở Chỉ huy Quân sự chiến dịch Điện Biên Phủ 67 năm trước đóng dọc theo một con suối nhỏ chạy quanh dưới chân núi Pú Đồn, được bố trí thành một hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau, có hầm hào, lán trại thuận tiện, vừa phù hợp với tốc độ làm việc, vừa bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối:

Vọng gác lối dẫn vào Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Vọng gác lối dẫn vào Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau 67 năm kể từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, cánh rừng nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch mọi góc rừng, lối đi vẫn được giữ nguyên vẹn như 67 năm trước. Lối đi 67 năm trước, từng gốc cây vẫn như xưa, chỉ có những cây mục gãy đổ được xếp gọn sang bên đường

Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ

Phía sau lán là cửa hầm ngầm dẫn sang lán ở và làm việc của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng Chiến dịch và một số lán khác

Vào những thời điểm quân Pháp ném bom dữ dội, Đại tướng cùng cán bộ tại Sở chỉ huy làm việc và nghỉ ngơi trong hầm ngầm được đào xuyên vào lòng một quả đồi để tránh bom và đạn đại pháo. Đường hầm dài 69 m, cao 1,9 m, rộng 1-3 m do bộ đội gồm 50 người đào trong 28 ngày.

Trong hầm ngầm bố trí nhiều không gian linh hoạt để phù hợp với mọi khung cảnh tác chiến

Nơi đặt tổng đài điện thoại của Sở chỉ huy và các cánh quân tham gia Chiến dịch

Nhà tác chiến và nơi giao ban hàng ngày của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Lán làm việc của Ban Thông tin liên lạc chiến dịch Điện Biên Phủ

Bếp "Hoàng Cầm"- một sáng tạo độc đáo thời chống Pháp của bộ đội ta, bảo đảm tối đa yếu tố bí mật trong nấu nướng và bảo đảm bữa ăn trong mọi điều kiện thời tiết

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tham-tong-hanh-dinh-chien-dich-dien-bien-phu-sau-67-nam-156620.html