Thắm tình quân dân

'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt'. Từ lâu, câu nói đó đã trở thành phương châm, khẩu hiệu trong trái tim của những người lính quân hàm xanh. Suốt dọc chiều dài biên giới, hải đảo, ở nơi đâu, các anh cũng gắn bó máu thịt với nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhiều mô hình, cách làm hay

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư của tỉnh, kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), những chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm bám địa bàn, bám dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, tạo nên tình cảm quân dân thắm thiết.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết, công tác vận động quần chúng là nền tảng cơ bản, xuyên suốt, góp phần rất lớn trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị biên phòng đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, cách làm hay, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp với địa phương thành lập 29 tổ tàu thuyền an toàn/231 phương tiện, 55 tổ tự quản an ninh trật tự, 6 bến bãi an toàn; vận động 60 phương tiện/1.583 ngư dân sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hình ảnh người thầy thuốc, thầy giáo, chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh trong thời kỳ mới tiếp tục in sâu trong tình cảm của nhân dân. Các đồn biên phòng đã mở và duy trì 5 lớp với 160 học sinh phổ cập giáo dục tiểu học; vận động 125 lượt học sinh bỏ học trở lại trường; tham gia khám, chữa bệnh cho 1.600 lượt người với kinh phí 750 triệu đồng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương, với các chương trình, mô hình: Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình, “Nâng bước em đến trường”, “Hãy làm sạch biển”, “Mái ấm biên cương”…

Trung tá Nguyễn Văn Tân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cầu Bóng chia sẻ, đơn vị quản lý địa bàn khu vực biên giới biển có chiều dài gần 16km, gồm 5 phường nội thành của TP. Nha Trang, là địa bàn trọng điểm của BĐBP tỉnh và phức tạp về an ninh trật tự. Đơn vị xác định, cán bộ vận động quần chúng phải gần dân, sát dân mới thấu cảm hết những vất vả, khó khăn, cùng nhân dân vượt qua, mới thực sự truyền tải được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân để họ thực hiện, chấp hành tốt...

 Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo, vận động ngư dân di dời tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn mỗi khi có bão đến.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo, vận động ngư dân di dời tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn mỗi khi có bão đến.

Quân với dân một ý chí

Thông qua công tác vận động quần chúng, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ngày càng bền chặt. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị và tham gia cùng các đơn vị biên phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Ngãi Hà - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng, hoặc thường xuyên đưa vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý. Chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hóa bằng các nội dung, hình thức, biện pháp sát với đặc điểm tình hình địa bàn, đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp lãnh đạo với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển. Tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, thế trận biên phòng ngày càng vững chắc, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện, biện pháp để tiến hành công tác vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, lựa chọn những mô hình, chương trình vận động quần chúng hiệu quả để tập trung đầu tư và nhân rộng, gắn với đảm bảo cơ chế, nguồn lực để thực hiện; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực vận động quần chúng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, các đội công tác địa bàn, trạm kiểm soát; kiên trì bám dân, bám địa bàn, thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân”.

MẠNH HÙNG

BĐBP tỉnh đang thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” đỡ đầu cho 52 cháu. Từ năm 2015, BĐBP tỉnh tặng hơn 1.000 cờ và ảnh Bác Hồ cho ngư dân, tặng 50 tấn gạo cho đối tượng chính sách; vận động quyên góp xây dựng, trao tặng 44 “Mái ấm biên cương”, 26 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” (trị giá 1,56 tỷ đồng); kêu gọi hơn 15.500 lượt tàu với hơn 94.150 lượt người đang hoạt động trên biển tránh bão; sử dụng 1.710 lượt phương tiện với hơn 10.270 lượt cán bộ, chiến sĩ vận động, giúp dân tránh bão an toàn, tìm kiếm trục vớt, cứu hộ, cứu nạn, kéo, lai dắt phương tiện bị nạn vào bờ; phân công 194 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 799 hộ gia đình.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202007/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-bo-doi-bien-phong-tinh-khanh-hoa-lan-thu-viii-nhiem-ky-2020-2025-tham-tinh-quan-dan-8176316/