Thắm tình quân dân

Những năm qua, cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) luôn đẩy mạnh phong trào thi đua 'Chung sức xây dựng nông thôn mới', làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bộ đội Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) giúp người dân nơi địa bàn đóng quân làm đường giao thông nông thôn.

Bộ đội Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) giúp người dân nơi địa bàn đóng quân làm đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hằng năm, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng chương trình hành động công tác dân vận sát yêu cầu, đặc thù nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai, tổ chức thực hiện. Trong đó, tiến hành các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tuyên truyền tập trung kết hợp vận động từng gia đình, lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa… Thấm nhuần phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm để dân tin”, trước mỗi đợt công tác, Lữ đoàn phổ biến tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán địa phương; bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ, giữ nghiêm kỷ luật khi tiếp xúc với nhân dân. Cùng với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Coi trọng phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, phối hợp tuyên truyền, vận động để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Những năm qua, Lữ đoàn đã tích cực phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho người dân và học sinh các trường học đứng chân trên địa bàn ba phường, bốn xã thuộc TP Đà Nẵng và địa bàn Quân khu 5 giao làm công tác dân vận là xã Tà Bhing, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Phối hợp địa phương, các nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao. Tiến hành 20 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hành quân về nguồn. Bên cạnh đó, đơn vị còn đưa hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp các địa phương làm đường bê-tông nông thôn, nạo vét kênh, mương nội đồng, san lấp mặt bằng đường; xây dựng bảy nhà tình nghĩa, tổ chức dọn vệ sinh, viếng nghĩa trang liệt sĩ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người... Tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường biển phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017, được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Cùng với việc cân đối, tiết kiệm chi tiêu giúp đỡ các hộ nghèo, Lữ đoàn còn thực hiện tốt “Hũ gạo vì người nghèo”, vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp quần, áo, chăn, màn... còn hơn 80% giá trị sử dụng để hỗ trợ người nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn thăm, trao: 7.500 kg gạo, 1.300 bộ quần áo, chăn màn tặng người dân, trao ba sổ tiết kiệm tặng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số, mỗi sổ trị giá hai triệu đồng; trao 100 khăn quàng đỏ, 40 bộ đồng phục và 25 bộ sách giáo khoa tặng học sinh con em đồng bào nghèo; đầu tư cho ba hộ gia đình trồng hơn 2 ha cây keo lá tràm, giúp 24 hộ gia đình thoát nghèo bền vững ở các xã miền núi huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang và thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Anh Zơ Râm Thạch, thôn Pà Xui, xã Tà Bhing được đơn vị hỗ trợ thoát nghèo, bày tỏ: “Trước đây gia đình tôi phải chạy ăn từng bữa, khổ lắm. Từ khi bộ đội về tặng heo, giúp làm chuồng trại mát về mùa hè, ấm về mùa đông, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, cho nên hằng năm gia đình tôi đã có nguồn thu tốt hơn trước nhiều, ổn định cuộc sống”.

Thượng tá Lê Xuân Đông, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 575 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ xác định tốt trách nhiệm của mình đối với nhân dân, coi nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Do vậy, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện hiệu quả; tổ chức luyện tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tôn trọng phong tục tập quán của địa phương. 100% các đầu mối đơn vị kết nghĩa với địa phương đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”. Liên tục từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn được Huyện ủy Hòa Vang (Đà Nẵng) tặng Bằng khen, vì đã có thành tích phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/42517202-tham-tinh-quan-dan.html