Thăm, tặng quà Tết tại các địa phương, đơn vị

Sáng 7-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đến thăm, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Sáng 7-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đến thăm, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Phát biểu ý kiến tại buổi trao quà, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, những món quà Tết được trao đi chính là những thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ðồng chí bày tỏ tin tưởng, không khí đầm ấm của ngày Tết tràn ngập ở đây hôm nay sẽ lan tỏa tới các gia đình, cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc; đồng thời tạo thêm động lực để bước sang năm mới cùng nhau nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và địa phương. Ðồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành trong tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trước mắt, tổ chức tốt việc đón Tết Canh Tý 2020 để mọi người, mọi nhà đều có Tết, nhất là với những người có công với cách mạng, với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức đón Tết phải bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và văn minh.

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình trao 400 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Nam; mỗi suất, gồm một triệu đồng tiền mặt và phần quà...

* Cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ðến khảo sát mô hình xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) và chứng kiến những đổi thay của bộ mặt nông nghiệp, nông thôn nơi đây, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ có cách làm hay, sáng tạo, Hà Tĩnh đã nhân rộng và khai thác được các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần trong xây dựng NTM, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ðến dự và phát biểu ý kiến tại Chương trình "Tết yêu thương" - Xuân Canh Tý 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại nhà văn hóa thôn Liên Hải, xã Thạch Hải (Thạch Hà), đồng chí đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách xã hội, nhất là chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn của địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý, đồng chí Tòng Thị Phóng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời tin tưởng, với cách làm như hiện nay, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, toàn diện. Tại chương trình, đồng chí và các thành viên trong đoàn trao nhiều phần quà giá trị tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí cùng các thành viên đoàn công tác đã dự Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý 2020" do Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh tổ chức tại TP Hà Tĩnh.

* Ngày 7-1, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành T.Ư, địa phương tổ chức trao 400 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Phát biểu ý kiến tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho biết, Chính phủ đang tập trung chăm lo cho người nghèo với hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Ðến nay, cả nước có 54% số xã và 111 huyện đạt chuẩn NTM. Ðối với công tác giảm nghèo bền vững, Chính phủ, các cấp, các ngành đã phát động phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Hằng năm, chọn tháng 10 là tháng cao điểm vì người nghèo. Trong năm qua, cả nước đã quyên góp khoảng 900 tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công... Tuy nhiên, đất nước chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức, hiện nay vẫn có khoảng 16 nghìn hộ nghèo là gia đình chính sách… Phó Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, Tỉnh ủy Bến Tre trong thời gian qua đã quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo. Ðồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo gia đình người có công, đồng bào nghèo tốt hơn nữa để ai cũng được đón Tết đầm ấm, sum vầy...

* Chiều 7-1, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà công nhân lao động, đối tượng chính sách tại Bắc Giang.

Dự "Tết sum vầy" cùng công nhân lao động tại Công ty cổ phần May LGG (thôn Bằng, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang), Phó Chủ tịch nước chúc toàn thể anh, chị em công nhân lao động một năm mới an lành, thịnh vượng và hạnh phúc. Phó Chủ tịch nước trao 50 suất quà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải trao 30 suất quà (1,2 triệu đồng/suất) tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty.

Sau đó, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và trao 150 suất quà (1,3 triệu đồng/suất) tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang. Chúc mừng huyện Lạng Giang vừa đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để đạt và vượt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra trong năm 2020.

* Ngày 7-1, tại Thanh Hóa, Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111, thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng.

Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ chúc mừng những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111; yêu cầu Ðảng ủy, Chỉ huy Nhà máy Z111 tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng, nâng cao tinh thần cảnh giác, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt cần chăm lo chu đáo đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ theo đúng chương trình kế hoạch đã xác định, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ…

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên đoàn công tác đã tặng quà Nhà máy Z111 và 50 công nhân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.

* Chiều 7-1, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đến thăm, trao 500 triệu đồng hỗ trợ Tết vì người nghèo tỉnh Ðắk Lắk trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 6-1, Ủy ban MTTQ tỉnh Ðắk Lắk cũng tổ chức tiếp nhận 100 triệu đồng do Tổng công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42850502-tham-tang-qua-tet-tai-cac-dia-phuong-don-vi.html