Thăm, tặng quà phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hải Dương

Sáng 18/6, Đoàn cán bộ Văn phòng OSSO Hải Dương, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã đến thăm hỏi, tặng quà gần 10 phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

 Bà Nguyễn Vũ Xuân Thi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương, dẫn đầu Đoàn cán bộ Văn phòng OSSO đến thăm hỏi, động viên chị N.T.N - phụ nữ di cư hồi hương từ Hàn Quốc trở về.

Bà Nguyễn Vũ Xuân Thi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương, dẫn đầu Đoàn cán bộ Văn phòng OSSO đến thăm hỏi, động viên chị N.T.N - phụ nữ di cư hồi hương từ Hàn Quốc trở về.

Hải Dương là một trong 5 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ".

Đây là dự án được Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam (IOM) phối hợp triển khai.

Hiện nay, dự án đã triển khai 5 Văn phòng OSSO (Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến) tại Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang, Hải Phòng,… nhằm hỗ trợ phụ nữ Việt Nam di cư trở về được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập bền vững thông qua việc cải thiện môi trường chính sách, tăng cường kiến thức, kỹ năng.

Tới đây, sau một thời gian chuẩn bị, Văn phòng OSSO Hải Dương sẽ chính thức được khai trương vào cuối tháng 6/2021.

Nhân dịp này và hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), vào sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ Văn phòng OSSO Hải Dương do bà Nguyễn Vũ Xuân Thi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các trường hợp phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Chị P.T.H phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, trở về không còn sức lao động, sống phụ thuộc vào mẹ già

Trong số đó có trường hợp của chị P.T.H (51 tuổi, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà). Chị H bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994 cho một người đàn ông, chị và người này sinh được một người con trai vào năm 1999. Khi chồng mất, chị sống cùng con trai, làm ruộng, chăn vịt, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2020, có một người Việt Nam sang Trung Quốc du lịch, tình cờ gặp chị H (lúc này sức khỏe đã rất yếu) và giúp đỡ đưa chị trở về Việt Nam. Hiện tại chị H đang sống cùng mẹ đẻ (75 tuổi) và một cô em gái tâm thần, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động.

Một trường hợp khác ở phường Nam Đồng (TP Hải Dương) – chị N.T.N (56 tuổi). Năm 20 tuổi, chị N kết hôn với một người đàn ông Việt Nam và sinh hạ được 3 người con, trong đó có 2 con mắc bệnh teo cơ dạng phì đại, khó khăn trong việc đi lại, không thể lao động được. 7 năm sau do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hai người ly hôn, chị N chịu trách nhiệm nuôi cả 3 người con.

Trước cảnh gia đình túng quẫn, năm 1997, qua môi giới, chị N. kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc (bị bại liệt). Sau 4 tháng ở xứ người, thương các con thơ dại ở nhà, chị N đã bỏ về Việt Nam. Đến nay, chị N vì gia cảnh khó khăn vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng nước ngoài.

Bà Nguyễn Vũ Xuân Thi, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương hỏi thăm trường hợp của chị N.T.N - phụ nữ di cư từ Hàn Quốc trở về.

"Trong thời tiết nắng nôi thế này, được các cán bộ văn phòng đến thăm, tôi rất xúc động. Tôi mong rằng trong thời gian tới đây, Văn phòng OSSO sẽ giúp tôi kết nối với các cơ quan ban ngành để tôi hoàn tất thủ tục ly hôn đối với người chồng nước ngoài", chị N xúc động nói.

Được biết, theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Hải Dương, trong khoảng năm 5 năm (2016 - 2020), Hải Dương có 1.809 người kết hôn với người nước ngoài. Trong số đó, hiện đã có gần 200 phụ nữ di cư có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và đã quay trở về nước.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tang-qua-tham-hoi-nhieu-phu-nu-di-cu-hoi-huong-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-20210618135117178.htm