Thăm, tặng quà người có công, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Nam

Sáng 10-4, tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam phối hợp với Quỹ Hoa Hòa Bình và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các phần quà gồm: 30 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh vượt khó (mỗi xe trị giá 2 triệu đồng); hỗ trợ 10 con bò giống (12 triệu đồng/con) và hỗ trợ sửa chữa 20 nhà cho NNCĐDC ở tỉnh Quảng Nam (15 triệu đồng/nhà); tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 500 nạn nhân và người nghèo huyện Quế Sơn. Tổng trị giá các phần quà gần 800 triệu đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; bà Trần Ngọc Thủy, Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cùng lãnh đạo huyện Quế Sơn đã thăm hỏi, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, NNCĐDC, người nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961/10-8-2021), góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quỹ Hoa Hòa Bình tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quỹ Hoa Hòa Bình tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Những năm qua Quỹ Hoa Hòa Bình đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tổ chức Hội và NNCĐDC, có nhiều hoạt động thiết thực “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Được biết, thời gian tới quỹ sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC và gia đình nạn nhân tại các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận và một số địa phương ở địa bàn Tây Bắc.

Các nhà tài trợ trao tượng trưng các phần quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh mong muốn, thời gian tới Hội NNCĐDC/dioxin các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thảm họa da cam và ảnh hưởng của chất độc da cam đến môi trường và sức khỏe con người Việt Nam. Cùng với các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân như: Tổ chức khám chữa bệnh; hỗ trợ xây dựng nhà, vốn sinh kế sản xuất, học nghề; hỗ trợ học bổng cho con, cháu nạn nhân…, đồng chí Chủ tịch Hội đề nghị các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong đó có Quỹ Hoa Hòa bình tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC nhiều hơn nữa, để cuộc sống của nạn nhân và gia đình bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: ANH QUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tham-tang-qua-nguoi-co-cong-nan-nhan-chat-doc-da-cam-tinh-quang-nam-656501