Thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách

Chiều 22-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đi thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Trì nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà ông Trần Quang Tuấn (thôn 1, xã Đông Mỹ).

Đó là gia đình ông Trần Quang Tuấn (sinh năm 1961, thôn 1, xã Đông Mỹ), thương binh 2/4; gia đình ông Hoàng Văn Đào (sinh năm 1942, thôn 2, xã Vạn Phúc), thương binh 1/4.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ sự tri ân và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và gia đình. Các thương, bệnh binh không chỉ anh dũng trong chiến đấu, mà sau khi xuất ngũ về địa phương còn tích cực tham gia công tác, phát triển kinh tế gia đình; bản thân các thương, bệnh binh cùng gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà ông Hoàng Văn Đào (thôn 2, xã Vạn Phúc).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và hoạt động của địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng quê hương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Trì và các xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Các thương binh Trần Quang Tuấn, Hoàng Văn Đào trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời, khẳng định bản thân và gia đình sẽ tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương.

* Chiều 22-7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức 3 đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến thăm, tặng quà gia đình thương binh Trần Quang Các tại quận Thanh Xuân.

Các đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư (huyện Quốc Oai), Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Sửu, gia đình liệt sĩ Lê Đình Nghĩa, gia đình thương binh Trần Quang Các (quận Thanh Xuân), Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tẹo, gia đình liệt sĩ Lê Văn Sinh (quận Tây Hồ).

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh thăm, tặng quà gia đình bà Đoàn Thị Thanh Trà, vợ liệt sĩ Lê Văn Sinh tại quận Tây Hồ.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Lý Duy Xuân thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư tại huyện Quốc Oai.

Tại các gia đình, đại diện Thường trực Thành đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc...

Bạch Thanh - Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973488/tham-tang-qua-nguoi-co-cong-gia-dinh-chinh-sach