Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), chiều 25-7, đoàn công tác Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Ngọc Mãnh, sinh năm 1938, phường Bình Thọ; Nguyễn Thị Ngưng, sinh năm 1929, phường Linh Chiểu; Nguyễn Thị Nhuần, sinh năm 1920, phường Hiệp Bình Chánh, cùng quận Thủ Ðức.

Cùng ngày, đoàn đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh và người có công Long Ðất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tri ân các thương binh, bệnh binh; động viên cán bộ, công nhân viên trung tâm đã hết lòng chăm sóc thương binh và người có công tận tình, chu đáo.

Trong hai ngày 25 và 26 -7, Ủy ban MTTQ quận 3 đã tổ chức đoàn đến thăm sáu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bốn thương binh nặng, đặc biệt nặng của quận. Ðoàn đã động viên, thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho các mẹ và thương binh; chúc các mẹ mạnh khỏe, sống lâu, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Ðược biết, tổng số tiền phụng dưỡng sáu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2019) được quận 3 vận động hơn 200 triệu đồng từ các đơn vị, cá nhân.

PV

Chương trình "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc"

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" lần thứ 6 vào chiều 25-7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-8 tới với nhiều nội dung phong phú, ngợi ca tình yêu biển đảo, quê hương đất nước, sự quả cảm, không ngại hy sinh của những chiến sĩ Hải quân… Ðồng thời, qua chương trình tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc", tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư, nhân dân… đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo xây dựng, phát triển sản xuất, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển.

Hinh MLO

Chuỗi sự kiện công nghệ thông tin năm 2018

Ngày 26-7, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh phối hợp Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thành phố tổ chức chuỗi sự kiện "Toàn cảnh Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam 2018". Chuỗi sự kiện gồm các hoạt động chính: Hội thảo Smart City 360 độ; hội thảo Ðổi mới sáng tạo trong Kỷ nguyên số; lễ trao giải Top ICT Việt Nam... Ðây là chuỗi sự kiện nổi bật của ngành công nghệ thông tin - truyền thông với quy mô quốc gia, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài ngành công nghệ thông tin nhằm giới thiệu, trao đổi các giải pháp hệ thống thông tin thông minh; các giải pháp kết nối, tương tác giữa máy tính - con người ứng dụng và quản lý về giao thông, y tế, môi trường…

K.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37123702-tham-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-thuong-binh.html