Thăm, tặng quà gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam

Sáng 20-1, tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế), đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, tặng quà người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Chăm lo Tết người nghèo và gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho đồng bào ở A Lưới. Ảnh VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho đồng bào ở A Lưới. Ảnh VGP/Lê Sơn

Ðồng chí Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi và trao 100 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, các gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Ðồng chí biểu dương những thành tích trong công tác thực hiện chính sách dân tộc, miền núi, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo, đối tượng bị nhiễm chất độc da cam của các ngành, các cấp ở huyện A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung; biểu dương T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam". Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện A Lưới tiếp tục chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đối tượng nhiễm chất độc da cam, người có công, gia đình chính sách và thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương; quan tâm nhiều hơn đối với nạn nhân chất độc hóa học, học sinh dân tộc thiểu số hiếu học.

* Chiều 20-1, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ, sống ở tổ 19, phường Tân Quang, gia đình ông Nguyễn Văn Thông, thương binh hạng 2/4, tại tổ 24, phường Tân Quang và gia đình ông Ma Văn Dần, cán bộ tiền khởi nghĩa, thôn An Hòa 3, xã An Tường, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang). Cùng đi có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách vì nền độc lập, tự do của nước nhà. Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để con em các gia đình vươn lên tạo dựng cuộc sống ổn định và góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Ðồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào của địa phương, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

* Sáng 20-1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm, tặng quà hai gia đình chính sách và 200 gia đình nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tổng giá trị các suất quà hơn 220 triệu đồng.

Nói chuyện với người dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Ðảng, Nhà nước và MTTQ luôn quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Ðồng chí bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đón Tết cổ truyền trong niềm vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

* Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, thực hiện tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 và vận động quỹ "Cây mùa xuân" Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các chương trình an sinh xã hội với tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", đến nay thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ 34,7 tỷ đồng; các địa phương trong tỉnh đã tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ tiền và hiện vật quy tiền hơn 12 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội của địa phương.

* Trong hai ngày 20 và 21-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2019" cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động của tỉnh. LÐLÐ Thừa Thiên - Huế trao 450 suất quà và tiền mặt; bốn "Mái ấm công đoàn", mỗi nhà 30 triệu đồng; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 suất quà, tiền mặt; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao 50 suất quà (1,3 triệu đồng/suất) tặng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vui Tết, đón Xuân.

Tại chương trình có 20 gian hàng hội chợ với nhiều mặt hàng thiết thực đáp ứng nhu cầu phục vụ Tết cổ truyền của công nhân lao động; nhiều hoạt động vui chơi khác như: thi nấu bánh tét, thi ảnh đẹp, đêm văn nghệ và trình diễn thời trang, các trò chơi dân gian...

* Tại huyện Phú Vang, Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế và Học viện Âm nhạc Huế, vừa tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện - Hướng về biển đảo quê hương". Ðây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động "Tuổi trẻ đồng hành với các ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc" nhân Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ban tổ chức chương trình, đã trao 60 phần quà Tết tặng các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang); trao 20 tủ thuốc, tủ sách pháp luật tặng các ngư dân và nhiều cờ Tổ quốc tặng các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ.

* Ngày 20-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Tết sum vầy" 2019. Theo đó, Ban tổ chức trao 300 suất quà tặng những đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 60 nhà "Mái ấm công đoàn" cho công nhân, viên chức lao động khó khăn về nhà ở; cùng các chương trình hỗ trợ thăm hỏi đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo trong năm 2019, với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng…

* Liên đoàn Lao động thành phố Ðà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện chủ đề "Xuân yêu thương 2019". Ngày hội thu hút hơn 700 đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức các ngành công thương, giao thông vận tải, xây dựng tham gia. Kết thúc ngày hội, gần 350 đơn vị máu đã được Khoa huyết học - truyền máu Bệnh viện Ðà Nẵng tiếp nhận. Số máu được hiến sẽ góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện của TP Ðà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38974402-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam.html