Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

Ngày 27-7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 27-7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP Hà Nội.

Đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ, thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các liệt sĩ: Đậu Văn Ngôn (bí danh Ba Duy), sinh năm 1925, hy sinh năm 1965), Anh hùng LLVTND, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị, Ban An ninh T.Ư Cục miền nam; liệt sĩ, nhà báo Tô Ân, sinh năm 1927, hy sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng Biên tập quân sự (nay là Phòng Biên tập quốc phòng - an ninh), Báo Quân đội nhân dân; liệt sĩ Nguyễn Tài Hải, sinh năm 1952, hy sinh năm 1981, Anh hùng LLVTND, nguyên cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (có bố là đồng chí Nguyễn Tài Lạc, liệt sĩ Công an nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp); liệt sĩ Nguyễn Danh Phương, sinh năm 1982, hy sinh năm 2006, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội.

Ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng công an luôn biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh, tổn thất cùng với những chiến công, thành tích đó là cội nguồn sức mạnh, là tấm gương sáng để những thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập, noi theo. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thấy các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, giúp đỡ gia đình các liệt sĩ có cuộc sống ổn định, tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà các đồng chí thương binh: Lê Thanh Hùng (sinh năm 1980), Phó Trưởng Công an phường Phương Canh - Công an quận Nam Từ Liêm và Vũ Thái Sơn (sinh năm 1984), Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đồng chí Lê Thanh Hùng và Vũ Thái Sơn dù đối mặt với hiểm nguy vẫn luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 27-7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Đoàn công tác của Văn phòng T.Ư Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà ba gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP Tuyên Quang.

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công, vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ; Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang và thăm di tích Văn phòng T.Ư Đảng tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

* Sáng 27-7, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (Đồi không tên, quận 9, TP Hồ Chí Minh).

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh, quận Thủ Đức).

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.

* Sáng 27-7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các đại biểu đã dâng hương, mặc niệm và truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sĩ chưa biết tên trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Định Quán. Sau khi an táng, ngành chức năng sẽ tiếp tục công tác xác minh thông tin liệt sĩ. Trước đó, tháng 5-2020, UBND huyện Định Quán đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Đen, thuộc địa bàn ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán.

* Sáng 27-7, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế.

Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi thăm, tặng quà (mỗi suất một triệu đồng) 50 người có công và gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, tỉnh trích ngân sách để tặng quà 58 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (một triệu đồng/suất) còn sống; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng hỗ trợ tặng quà (mỗi suất một triệu đồng) 58 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và 85 thương binh nặng (với tỷ lệ thương tật 81% trở lên) trên địa bàn.

* Ngày 27-7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước và gặp mặt người có công với cách mạng. Đến dự có hơn 300 đại biểu đại diện cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và các thương binh, bệnh binh, người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ…

Tại buổi lễ, tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 14 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao bốn Huân chương Độc lập hạng nhì và 12 Huân chương Độc lập hạng ba tặng các gia đình có nhiều liệt sĩ; truy tặng hai Huân chương Kháng chiến hạng nhì, hai Huân chương Kháng chiến hạng ba, cấp Bằng Tổ quốc ghi công tặng liệt sĩ Phạm Văn Thọ, quê quán xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

* Ngày 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt 320 cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh...

Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trân trọng ghi nhận nghị lực, ý chí của các cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh đã vượt những qua mất mát, thiệt thòi, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, trong đó có nhiều cán bộ, công chức tiêu biểu được nhân dân tín nhiệm.

* Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tổ chức lễ truy điệu và an táng 110 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Cam-pu-chia được tìm thấy trong mùa khô 2019 - 2020.

Với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nhiều tỉnh của Vương quốc Cam-pu-chia, trong mùa khô 2019 - 2020, Đội K73 tìm kiếm, cất bốc được 110 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

* Tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã. Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, cất bốc từ ngày 4-6 đến ngày 26-7, trong đó, có một hài cốt liệt sĩ đã được gia đình nhận và đưa về an táng tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Trước đó, vào tối 26-7, tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị xã An Khê, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã An Khê đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ với sự tham dự của lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê cùng đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn thị xã. Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

* Sáng 27-7, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2020.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 24-9-2020. Với cú pháp “TS” gửi đến số 1404, mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ 20 nghìn đồng vào Quỹ “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam, gia đình liệt sĩ... là hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Chương trình cũng tiếp nhận các hình thức ủng hộ khác, như chuyển khoản, trao tiền mặt, hiện vật trực tiếp...

Năm 2019, chương trình đã huy động được hơn một tỷ đồng, tích cực hỗ trợ kịp thời các cựu chiến binh Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà tặng các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam, gia đình liệt sĩ là cán bộ cơ quan Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

* Ngày 27-7, nhiều cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã soạn mâm cỗ tổ chức ngày giỗ chung của hơn 6.000 liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Phú Yên (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa). Đây là việc làm ý nghĩa được duy trì đều đặn hơn 20 năm qua nhân ngày 27-7 hằng năm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Phú Yên có hơn 6.000 phần mộ liệt sĩ ở tỉnh Phú Yên và các tỉnh khác. Việc các cựu chiến binh tổ chức ngày giỗ chung cho các liệt sĩ bằng hình thức xã hội hóa là một việc làm ý nghĩa, thể hiện truyền thống uống nước, nhớ nguồn và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

* Sáng 27-7, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ thành phố và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trong dịp này, Thành đoàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực: thăm hỏi, trao gần 2.000 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong, con em thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin… có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc, tu sửa hơn 190 đền, đài, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử cách mạng.

* Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang Liệt sĩ TP Lạng Sơn, nơi yên nghỉ của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đoàn dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

* Sáng 27-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của các gia đình thương binh, liệt sĩ.

* Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất (Kiên Giang) diễn ra Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Cam-pu-chia và hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Được biết, mùa khô năm 2019 - 2020, Đội K92 tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 17 hài cốt quy tập ở tỉnh Kam Pốt (Cam-pu-chia) vào những tháng cuối năm 2019, 73 hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh.

* Chiều 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tặng 12 bà mẹ tại các địa phương trên địa bàn; đồng thời trao Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước phong tặng bốn gia đình “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” có nhiều liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, các gia đình có người thân đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Đến nay, tại Thừa Thiên Huế có 2.378 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Tất cả các mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong--610366/