Thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Ngày 21-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đi thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà ni sư Thích Đàm Chính, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chùa Vạn Hạnh.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tới thăm, tặng quà: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ; Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chùa Thiên Phúc; ni sư Thích Đàm Chính, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chùa Vạn Hạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc tôn giáo và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao, đóng góp của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các vị chức sắc tôn giáo bày tỏ niềm cảm kích trước sự quan tâm của các cấp thành phố nói chung và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nói riêng trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các vị chức sắc tôn giáo hứa sẽ tiếp tục cùng chính quyền vận động nhân dân và phật tử thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các quy định của địa phương.

*Cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tới thăm, tặng quà gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thư, giáo viên Trường Mầm non Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ). Cô giáo Nguyễn Thị Thư là con liệt sĩ và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng quà cô giáo Nguyễn Thị Thư.

Hiện tại, gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thư đang ở trong căn nhà cấp 4, vách đất, nền đất, thường xuyên bị ngập và dột; con trai mắc bệnh nặng... Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao 10 triệu đồng cho cô giáo nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn trước mắt.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ các trường mầm non tiên tiến xuất sắc của thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ và chính quyền xã Liên Hiệp cũng đã tới động viên, tặng quà, chia sẻ khó khăn với cô giáo Nguyễn Thị Thư, giúp cô ổn định cuộc sống. Các đơn vị trên địa bàn đang nỗ lực quyên góp và sẽ hỗ trợ cô giáo Nguyễn Thị Thư sớm xây dựng nhà mới.

Hiền Phương - Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973369/tham-tang-qua-cac-vi-chuc-sac-ton-giao-la-than-nhan-liet-si