Thăm tặng quà các Hội quán nhân kỷ niệm 60 năm ngày viên tịch của Đức Tông sư Minh Trí

Sáng ngày 2/10, Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày viên tịch của Đức Tông sư Minh Trí, người khai sáng đạo Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (23/8/1958 – 23/8/2018), Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà Ban Trị sự Thành hội và 6 Hội quán Tịnh độ cư sĩ trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Nguyên Sinh Nhựt, tặng quà cho Hội quán Hưng Định Tự (quận Ninh Kiều).

Các điểm đến, Ban Trị sự Thành Hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam TP Cần Thơ, các Hội quán trên địa bàn các quận huyện, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã thay mặt đoàn, gửi lời thăm hỏi, chúc mừng, cũng như ghi nhận và biểu dương kết quả các hoạt động “Tốt đời đẹp đạo” của các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, Ban trị sự thành hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam thành phố và toàn thể các vị chức sắc, chức việc, các vị cư sĩ, bà con tín đồ phật giáo, tiếp tục ra sức giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo của giáo hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng trong mọi Phật sự; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Luật tín ngưỡng tôn giáo, góp phần cùng địa phương xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp…

Đại diện Ban Trị sự Thành Hội Tịnh độ Cư sĩ, các Hội quán Tịnh độ Cư sĩ bày tỏ vui mừng, phấn khởi, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo đoàn đã dành thời gian thăm và động viên tinh thần trong việc xây dựng đạo pháp, hướng đến các hoạt động đạo sự theo đúng phương châm “Phước huệ - Song tu”.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Ban Trị sự Thành Hội Tịnh độ Cư sĩ, các Hội quán Tịnh độ Cư sĩ sẽ tiếp tục vận động bà con tín đồ đạo giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, đoàn thể, địa phương phát động…

Diệu Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/tham-tang-qua-cac-hoi-quan-nhan-ky-niem-60-nam-ngay-vien-tich-cua-duc-tong-su-minh-tri-tintuc418764