Thăm, tặng quà các chức sắc, nhà tu hành Phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 9/5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức đoàn thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, nhà tu hành Phật giáo trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa, quà chúc mừng Đại đức Thích Thanh Thứ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kim Thành (chùa Quang Khánh, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành). Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa, quà chúc mừng Đại đức Thích Thanh Thứ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kim Thành (chùa Quang Khánh, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành). Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành cùng các vị tăng, ni, Phật tử có một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, nhà tu hành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành trong những thành tựu địa phương đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật và phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Tại di tích chùa Côn Sơn thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng, ni tiếp tục nêu cao tinh thần bảo vệ, tôn tạo di tích và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc làm tốt công tác quảng bá các giá trị của khu di tích đến du khách thập phương.

Thượng tọa Thích Thanh Viễn, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương (chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh), bày tỏ lòng cám ơn với sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đặc biệt ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành trong việc cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn vùng giáp ranh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông tin đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm. Đại diện lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn các vị tăng, ni tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn người dân sống hướng thiện, tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương trong tuyên truyền người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi Phật tử là tấm gương trong thực hành hướng thiện, hướng dẫn lớp trẻ sống hướng thiện, tránh xa tệ nạn xã hội…

Thượng tọa Thích Thanh Viễn, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Chí Linh và Đại đức Thích Thanh Thứ, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Thành bày tỏ lòng tri ân đối với sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương nhân dịp lễ Phật đản. Các vị chức sắc cũng cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, cố kết tăng, ni, Phật tử hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mạnh Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tham-tang-qua-cac-chuc-sac-nha-tu-hanh-phat-giao-nhan-dip-le-phat-dan-20220509170143544.htm