Thăm, tặng quà bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 20/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Đoàn công tác đã trao quà cho 100 bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện, mỗi suất quà gồm tặng phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao tặng quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao tặng quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật, mang lại niềm vui cho các bệnh nhân nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin: Trong năm 2020, bệnh viện tiếp nhận gần 1,3 triệu lượt người khám bệnh, lượt người bệnh nội trú là trên 123.000 lượt, đặc biệt, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai tích cực, hiệu quả.

Ngày 18/3/2020, Bệnh viện Bạch Mai phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã quyết định phong tỏa bệnh viện từ ngày 28/3/2020. Đây cũng là giai đoạn khó khăn cho bệnh viện khi vừa phải giải quyết cách ly cho 2.137 cán bộ, nhân viên, vừa phải điều trị, chăm sóc 785 người bệnh. Sau 14 ngày phong tỏa, với tinh thần vượt khó, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch, Bệnh viện Bạch Mai đã không để có thêm ca bệnh mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những thành quả mà Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được và mong muốn trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển hơn nữa, xứng đáng là đơn vị đầu ngành, cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng trước sự phát triển toàn diện của bệnh viện trên nhiều lĩnh vực. Bệnh viện đã thực hiện tốt công tác khám, chữa, chăm sóc người bệnh; đào tạo, chuyển giao kĩ thuật; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng đạt được nhiều hiệu quả, thành công. Đặc biệt, trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bệnh viện đã khống chế tốt dịch bệnh. Công tác đầu tư, xây dựng mới nhiều cơ sở để giảm tải bệnh nhân cũng được chú trọng...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho tập thể cán bộ, bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh nhân, bệnh nhi đón một cái Tết đầm ấm, an lành, năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc; riêng chúc các bệnh nhân ung thư niềm tin, sự lạc quan và sống vui, sống khỏe; mong các bệnh nhân có thể sớm hồi phục, trở về sum họp với gia đình. Bệnh nhân ung thư phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn, điều trị dài ngày, rất vất vả, tốn kém cả về thời gian và công sức, luôn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các quỹ hỗ trợ, những tấm lòng hảo tâm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng trong 9 năm qua đã phát triển nhanh, mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả và uy tín, mở rộng chi nhánh cùng mạng lưới với hơn 72 bệnh viện, trung tâm, khoa ung bướu trên toàn quốc. Quỹ đã vận động, hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 28.000 bệnh nhân ung thư nghèo với trị giá trên 50 tỷ đồng; hỗ trợ thuốc điều trị ung thư trị giá hơn 800 tỷ đồng…

Quỹ cũng khám sàng lọc ung thư cho hơn 72.000 người dân; tổ chức các diễn đàn phòng, chống ung thư; đào tạo nâng cao năng lực cho gần 1.000 cán bộ, y, bác sĩ; tổ chức ngày hội vì phụ nữ, vì ngày mai; các diễn đàn phòng, chống ung thư...; đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Danh Lam - Nam Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tham-tang-qua-benh-nhan-ung-thu-tai-benh-vien-bach-mai-20210120113045473.htm