Thăm Serbia, ông Putin không cho Mỹ-NATO khép lại thảm họa Kosovo

Cay đắng là ông Putin lại sử dụng chính phương tiện của Mỹ-NATO - đó là Nghị quyết 1244 - tấn công Mỹ-NATO, không để Washington-Brussels...

Cuộc chiến tranh Nam Tư đã kết thúc được 20 năm. Khi cuộc chiến kết thúc, đã để lại hai vấn đề lớn, đó là sự ra đời của Cộng hòa Kosovo và việc xét xử các tội phạm chiến tranh.

Nếu thành lập Cộng hòa Kosovo là một tiến trình chính trị sai nguyên lý về sự ra đời của nhà nước thì việc xét xử tội phạm chiến tranh lại là một tiến trình pháp lý nhơ nhuốc, che giấu những hành động đen tối của Mỹ-NATO tại Nam Tư.

Washington và các đồng minh bị cho là tiếp tay và che đậy cho hành động gây tội ác của Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA) trong thời kỳ xảy ra cuộc Chiến tranh Nam Tư và Cơ quan Tình báo Quốc gia Kosovo (K-SHIK) sau này.

Báo cáo năm 2017 của LHQ về xung đột Nam Tư đã cáo buộc KLA gây nhiều tội ác như thanh lọc sắc tộc, ám sát chính trị, kỳ thị ngưởi khuyết tật.. Và thực hiện hành vi tội ác chủ yếu là K-SHIK.

Theo Global Post, dù là tổ chức non trẻ và hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp, nhưng độ tàn ác của K-SHIK thì ít tổ chức tội ác nào bì kịp. Tháng 1/2016, Kosovo và Hà Lan ký kết thỏa thuận về tổ chức phiên tòa đặc biệt xét xử những can phạm này.

Vậy nhưng cho đến nay, việc gây KLA và K-SHIK gậy tội ác vẫn chưa được xét xử tại một phiên tòa chính thức nào, thậm chí những cựu thủ lĩnh của KLA còn đang nắm quyền lực tại Kosovo, như Tổng thống Hashim Thaci.

KLA gây tội ác nhưng được sự dung dưỡng và che đậy của CIA

KLA gây tội ác nhưng được sự dung dưỡng và che đậy của CIA

K-SHIK từng tiến hành các chiến dịch "ám sát chính trị" nhằm vào các chính khách người Serbia hoặc thành phần Albania thân Serbia ở Kosovo, những người bị nghi ngờ hợp tác với cố Tổng thống Slobodan Milosevic hoặc chống lại KLA.

Dư luận từng đặt câu hỏi là thế lực nào đã đứng sau lưng hỗ trợ cho K-SHIK và tổ chức "tình báo tội phạm" này lấy nguồn kinh phí từ đâu để hoạt động, bởi tài chính cho hoạt động của nhà nước Kosovo luôn trong tình trạng khó khăn, cạn kiệt.

Kadri Veseli, một đồng minh thân cận của đương kim Tổng thống Thaci, đồng thời là một cựu chỉ huy K-SHIK, tiết lộ trên Global Post rằng: "K-SHIK có rất nhiều đối tác là các cơ quan tình báo nước ngoài, trong đó CIA giúp K-SHIK nhiều nhất".

"CIA được nêu đích danh là cơ quan cung cấp, hỗ trợ về mọi mặt cho K-SHIK, từ huấn luyện kỹ thuật tình báo ban đầu cho đến tài trợ kinh phí và trang bị kỹ thuật chuyên nghiệp, vũ khí chiến đấu và chia sẻ thông tin tình báo", theo Global Post.

Từ năm 2008, K-SHIK không còn được tồn tại như một cơ quan tình báo chuyên nghiệp, vì buộc phải giải thể theo một điều khoản trong Quy chế đặc biệt của LHQ dành cho Kosovo, song theo nhiều cựu quan chức Mỹ thì K-SHIK vẫn tồn tại.

Điều đáng lo ngại là K-SHIK đã chuyển vào hoạt động bí mật và biến thành một tổ chức tội phạm, chuyên thực hiện các vụ ám sát hay khủng bố các đối thủ của Tổng thống Thaci và những thành phần bất trung với nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, nếu để K-SHIK mãi hoạt động bí mật sẽ không ổn và có nguy cơ bị liệt vào danh sách khủng bố quốc tế. Vì vậy, cần phải làm sao công khai hóa K-SHIK và hoạt động của tổ chức này, qua đó giúp CIA kiểm soát cả vùng Balkan.

Rõ ràng, chuyển Cơ quan An ninh Kosovo - được cho là có nhiều phần tử K-SHIK núp bóng - thành quân đội nhà nước Kosovo là nhất cử lưỡng tiện. Vừa khôi phục vai trò KLA và K-SHIK, vừa xóa nhòa được tội ác của các tổ chức này và CIA.

Tổng thống Hashim Thaci - cựu thủ lĩnh KLA - bị cho là được Mỹ-NATO che chở trước nguy cơ bị truy tố về tội ác chiến tranh

Washington được cho là tính toán rất kỹ cho nước đi này. Đầu tiên là giải thể ICTY - một định chế pháp lý quốc tế được thành lập để xét xử tội phạm trong chiến tranh Nam Tư, dù nhiều tội phạm - trong đó có các phần tử KLA - chưa được xét xử.

Tiếp theo là kéo dài thời gian lập phiên tòa đặc biệt - thay thế cho ICTY - để xét xử các phần tử KLA và các tội phám khác trong cuộc chiến tranh Nam Tư - mà mục đích là để chứng cứ phai nhạt, nhân chứng già yếu mất trí nhớ hay qua đời.

Và cuối cùng là đứng sau ủng hộ Pristina chuyển đổi Cơ quan An ninh Kosovo thành quân đội nhà nước Kosovo, qua đó kết thúc hoàn hảo ván cờ Kosovo, đưa những tội ác của KLA, K-SHIK, CIA vào dĩ vãng.

Tuy nhiên, khi Tổng thống Putin chỉ ra việc Kosovo tuyên bố độc lập là do Mỹ và phương Tây sắp đặt, thì việc thành lập quân đội Kosovo sẽ càng phơi bày mưu đồ của Washington và các đồng minh.

Hậu quả sẽ khiến phương Tây đối mặt với nhiều hơn những "thảm họa Catalan", mà có thể sẽ đến lúc buộc Washington và các thực thể phương Tây phải sử dụng nhiều những biện pháp phản dân chủ để cứu vãn tình hình, từ đó "giết chết nền dân chủ".

Rõ ràng, việc Tổng thống Putin "đưa Nga từ trong túi Mỹ lên trên lưng Mỹ" quả là nguy hại với Mỹ-phương Tây, mà chỉ việc nhà lãnh đạo Nga thăm Serbia là đã khiến Washington và đồng minh mệt mỏi.

Cay đắng là ông Putin lại sử dụng chính công cụ của Mỹ-NATO - đó là Nghị quyết 1244 - làm phương tiện tấn công Mỹ-NATO, quyết không để Washington-Brussels dễ dàng kết thúc thảm họa Kosovo bằng việc xóa nhòa tội ác.

Ngọc Việt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tham-serbia-ong-putin-khong-cho-my-nato-khep-lai-tham-hoa-kosovo-3373267/