Thảm sát trường học Crimea lấy cảm hứng từ xả súng hàng loạt Mỹ?

Các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu nghi phạm thảm sát trường học ở Crimea có lấy cảm hứng từ vụ xả súng định mệnh Columbine ở Mỹ, bởi hành động của các nghi phạm có nhiều nét rất giống nhau.

Giống như Eric Harris và Dylan Klebold - 2 kẻ tấn công trường học Colombine ở Colorado, Mỹ năm 1999, nghi phạm vụ xả súng trường cao đẳng kỹ thuật thành phố Kerch ở Crimea Vladislav Roslyakov đều là sinh viên theo học tại trường mà chúng tấn công.

Roslyakov dùng súng trường tấn công hàng loạt, làm ít nhất 20 người chết và gần 50 người bị thương, sau đó tự kết liễu mình. Harris và Klebold cũng giết hại 12 sinh viên và 1 giáo viên, làm 21 người bị thương và sau đó tự sát.

Ảnh camera an ninh nghi phạm xả súng trường học Columbine Eric Harris (trái). Ảnh màn hình chương trình Zero Hour TV kịch hóa vụ Columbine (giữa). Ảnh camera an ninh nghi phạm vụ xả súng Crimea Vladislav Roslyakov (phải).

Một điểm tương đồng khác, nghi phạm Roslyakov kích hoạt một thiết bị nổ và vụ nổ dường như nhằm vào căng tin trường. Những kẻ tấn công Columbine cũng chuẩn bị một số thiết bị nổ, trong đó có các thùng chứa propane được chế thành bom đặt trong nhà ăn của trường, nhưng bom không phát nổ.

Vụ thảm sát trường trung học Colombine ở Littleton, bang Colorado được xem là một trong những vụ giết người hàng loạt thảm khốc nhất lịch sử Mỹ. Hơn thế, nó còn dẫn đến một cộng đồng mạng “Columbiners” - những người bị ám ảnh bởi vụ thảm sát Columbine và thủ phạm Eric Harris (18 tuổi) và Dylan Klebold (17 tuổi).

Báo chí Mỹ hồi đó cho biết, những người bị hội chứng “Columbiners” có xu hướng là những người trẻ, được truyền cảm hứng bởi những kẻ xả súng ở cấp độ cá nhân, một số khác bị hấp dẫn vì quan tâm đến tội phạm và tâm lý học.

Những kẻ xả súng hàng loạt và giết người hàng loạt khác cũng xuất hiện trên “fanpage” - trang hâm mộ vụ xả súng Columbine.

Mặc dù xả súng trường học rất hiếm xảy ra ở Nga, nhưng nó cũng đã có xu hướng được truyền cảm hứng từ thảm sát Columbine hồi đầu năm nay. Một thiếu niên xông vào trường học ở Cộng hòa Bashkortostan, tấn công giáo viên và bạn học, và định đốt trường. 4 người bị thương trong vụ việc này. Báo chí địa phương cho biết, nghi phạm có tên Artem, đã lấy cảm hứng từ vụ Columbine.

Trong vụ vụ việc khác vào tháng 12 năm ngoái, một sinh viên cầm rìu xông vào trường học ở thành phố Ulan-Ude, Siberia và dùng cocktail Molotov để phóng hỏa đốt nhà. 7 người bị thương trong vụ việc. Không rõ động cơ vụ tấn công nhưng đã có nhiều điểm tương đồng với vụ Colomubine.

Mátxcơva coi vấn đề này là nghiêm trọng. Hồi tháng 7, Ủy ban Duma Quốc gia Nga về gia đình, phụ nữ và trẻ em đã soạn thảo dự luật kêu gọi có hành động khẩn cấp chống lại các nhóm Internet truyền bá các vụ tự tử và tấn công trường học.

Vụ xả súng trường học Columbine 1999. Nguồn: RT

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tham-sat-truong-hoc-crimea-lay-cam-hung-tu-xa-sung-hang-loat-my-636751.ldo