Thảm sát tại Mali: Ít nhất 41 người thiệt mạng

Ít nhất 41 người thiệt mạng trong vụ thảm sát tại 2 ngôi làng ở miền Trung Mali xảy ra hôm 17/6.

Giới chức Mali ngày 18/6 cho biết, ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong 1 vụ thảm sát tại 2 ngôi làng ở miền Trung nước này xảy ra trước đó 1 ngày.

(Ảnh: TRTworld)

(Ảnh: TRTworld)

Theo giới chức địa phương, khoảng 100 tay súng không rõ danh tính, đã sử dụng xe máy, tiến vào ngôi làng là Yoro xả súng vào người dân; sau đó tiến vào làng Gangafani 2, cách đó 15km tiếp tục vụ thảm sát. Hầu hết các nạn nhân được xác định là người dân tộc Dogons.

Được biết, trong những tháng gần đây, cộng đồng người dân tộc Dogons và cộng đồng người du mục Fulani tại Mali thường xuyên xảy ra đụng độ, tấn công công lẫn nhau, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tuần trước, các tay súng Fulani cũng đã sát hại 35 người dân tộc Dogons. Giới chức địa phương cho rằng, khu vực 2 cộng đồng người dân này sinh sống đang mất kiểm soát an ninh nghiêm trọng./.

Đình Nam/VOV1
(biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tham-sat-tai-mali-it-nhat-41-nguoi-thiet-mang-922533.vov