Thảm sát ở Tiền Giang: Tiết lộ bí mật về nghi phạm

Liên quan đến vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại ở Tiền Giang, công an tỉnh cho biết, các trinh sát đang tích cực truy bắt nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường căn nhà để khám nghiệm, điều tra

Theo thông tin ban đầu về vụ thảm sát ở Tiền Giang - 3 người trong một gia đình bị sát hại, căn cứ vào lời khai của nhân chứng duy nhất may mắn sống sót trong vụ án, nghi can được xác định là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Các nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là chị Đinh Thị Ngọc Ng. (SN 1994) và mẹ là bà Lê Thị H. (SN 1974), cùng con gái chị Ng. là bé Phan Ng. A. (SN 2013). Nghi can Nguyễn Đăng Khoa là chồng sau chị Ng.

Trước đó, sáng 13/8, người dân thấy chị Đinh Thị Ngọc Ánh (em ruột chị Ng.) bò ra đường kêu cứu nên hô hoán chạy vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị Ng., bà H. cùng bé Phan Ng. A. đều đã tử vong.

Chị Ngọc Ánh cho biết, Khoa sau khi sát hại những người trong gia đình đã bóp cổ nhưng chị Ánh van xin nên Khoa tha chết rồi dùng dây trói Ánh lại, nhốt trong phòng và nói “sẽ tự tử”. Sau khi gây án, nghi can mang theo xe máy và 4 điện thoại di động bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn gia đình. Quá trình khám nghiệm hiện trường tìm thấy trong cốp xe máy của chị Ng. có một lá đơn xin ly hôn của chị Ng. với nghi phạm.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, tổ chức bắt nghi phạm về quy án

Người thân của nạn nhân cho biết, chị Ng. từng có một đời chồng và sinh được một người con. Sau khi ly hôn, chị Ng. gặp Khoa, lúc đầu gia đình không đồng ý nhưng vì cả hai quyết đến với nhau nên họ đành chấp thuận. Khoa từng làm nghề chích heo, chăn nuôi, sau đó lấy vợ thì đổi sang nghề tiếp thị thuốc lá...

Đêm xảy ra vụ án, cha của Ng. là ông Đinh Văn Trung đi chăm sóc mẹ ruột ở bệnh viện tại TP Mỹ Tho nên không có nhà, khi về thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã tử vong. Tại hiện trường, cả 3 người tử nạn có biểu hiện do bị siết cổ chết.

Các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang tổ chức truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường vẫn đang được cơ quan công an phong tỏa nghiêm ngặt.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/tham-sat-o-tien-giang-tiet-lo-bi-mat-ve-nghi-pham-13286