Thảm sát dân thường, cựu đặc nhiệm Guatemala lĩnh hơn 5.000 năm tù

Cựu binh sĩ Guatemala có tên Santos Lopez đã nhận bản án 5.160 năm tù do tham gia vào vụ sát hại 171 dân làng Dos Erres năm 1982.

Cựu binh sĩ Guatemala có tên Santos Lopez đã nhận bản án 5.160 năm tù do tham gia vào vụ sát hại 171 dân làng Dos Erres năm 1982.

Cựu đặc nhiệm Guatemala Santos López Alonzo trong phòng giam. Ảnh: AP.

Cựu đặc nhiệm Guatemala Santos López Alonzo trong phòng giam. Ảnh: AP.

Tòa án Guatemala ngày 21/11 kết án cựu đặc nhiệm Santos López Alonzo, 66 tuổi, tổng cộng 5.160 năm tù vì đã tham gia vụ thảm sát 171 dân thường tại làng Dos Erres vào năm 1982. Theo phán quyết của tòa, López chịu 30 năm tù cho mỗi nạn nhân bị y sát hại, cùng 30 năm tù cho hành vi tội ác chống lại loài người.

López chỉ huy đội biệt kích 40 thành viên của quân đội Guatemala tới làng Dos Erres ngày 4/12/1982 để tìm các thành viên nhóm du kích nghi ẩn náu.

Khi không tìm thấy du kích và vũ khí, đội đặc nhiệm này đã lôi người dân làng ra khỏi nhà và cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ. Để che giấu tội ác, những binh sĩ này đã giết toàn bộ người dân làng vô tội.

Sau khi bị truy nã toàn thế giới từ năm 1999, López bị nhà chức trách Mỹ bắt năm 2016 và bị dẫn độ về Guatemala vào tháng 4/2017.

Trước đó, tháng 8/2011, ba cựu thành viên nhóm biệt kích gây ra vụ thảm sát là Manuel Pop, Reyes Collin Gualip và Daniel Martínez Hernández bị tòa án Guatemala kết án tổng cộng 6.060 năm tù với tội danh thảm sát dân thường và thực hiện tội ác chống lại loài người. Một thành viên khác của nhóm biệt kích này là Carlos Carías bị kết án 6.066 năm tù với hai tội danh trên và thêm tội cướp tài sản.

Vụ việc này xảy ra trong thời kỳ cố Tổng thống Efrain Rios Montt – người vào năm 2013 nhận bản án 80 năm tù vì tội diệt chủng. Ông Rios Montt chịu trách nhiệm chính đối với cái chết của 70.000 người dân tộc thiểu số ở Guatemala.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tham-sat-dan-thuong-cuu-dac-nhiem-guatemala-linh-hon-5000-nam-tu-a252366.html