Thảm sát 3 người trong gia đình ở Tiền Giang: Người duy nhất còn sống khai gì?

Cơ quan chức năng chưa xác định nghi can ở đâu, toàn bộ điện thoại trong nhà nạn nhân cũng không còn sau khi vụ án xảy ra.

Tin nên đọc

Án mạng đau lòng từ việc bị bạn nhảy từ chối ghép đôi

Bị cắn, cô gái túm cổ con rắn mang tới bệnh viện

Nhiều điểm cần làm rõ trong vụ án mạng giang hồ xôn xao Hà Tĩnh

Vụ án mạng xôn xao Hà Tĩnh: Nạn nhân có tài “phân thân” bị đánh và nhập viện cùng thời điểm

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong đang khiến dư luận vô cùng hoảng sợ.

Hiện trường vụ thảm án ở Tiền Giang khiến 3 người trong gia đình tử vong. (Ảnh: báo Kiến thức)

Hiện trường vụ thảm án ở Tiền Giang khiến 3 người trong gia đình tử vong. (Ảnh: báo Kiến thức)

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đang tiến hành điều tra và truy tìm nghi can Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Thông tin ban đầu cho biết cơ quan chức năng chưa xác định nghi can ở đâu, toàn bộ điện thoại trong nhà nạn nhân cũng không còn khi vụ án xảy ra.

Là người duy nhất trong nhà còn sống sót tại thời điểm xảy ra vụ án, chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, em gái của nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ngân) vẫn chưa hết hoảng sợ. Hiện tại các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành lấy lời khai ban đầu của nhân chứng này.

Chị Đinh Thị Ngọc Ánh cho biết, sau khi giết chết những người trong nhà, Khoa bóp cổ chị Ánh nhưng khi chị Ánh van xin thì Khoa đồng ý tha mạng và nói "anh sẽ tự tử". Khi tỉnh dậy, chị Ánh bò ra đường kêu cứu.

Được biết, chị Ngân từng có một đời chồng và sinh được một bé trai. Sau khi chia tay chồng cũ, chị Ngân gặp Khoa. Dù gia đình ngăn cấm nhưng hai người vẫn quyết đến với nhau. Giữa nạn nhân và Khoa chưa có con chung.

Sau khi lạnh lùng sát hại 3 nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc Ngân, mẹ chị Ngân là bà Lê Thị Hoa (44 tuổi) cùng con gái chị Ngân là bé Như Ý (5 tuổi), Khoa còn lấy đi 1 xe máy và 3 điện thoại di động của các nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra, truy bắt nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tham-sat-3-nguoi-trong-gia-dinh-o-tien-giang-nguoi-duy-nhat-con-song-khai-gi-d75430.html