Thảm sát 3 người chết ở Bình Dương: Do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng nhận định, đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái.

Hiện trường không có dấu hiệu bị lục soát

Sáng 25/4, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, BGĐ Công an tỉnh đã tổ chức buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ thảm sát khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Tham gia buổi họp báo có Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng các lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự (Bộ Công An).

3 nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi). Cả ba người đều ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên.

Kẻ gây ra vụ thảm sát trên là Trần Trọng Luận (34 tuổi, Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

 Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin. (Ảnh: Nhã Uyên)

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin. (Ảnh: Nhã Uyên)

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, hung thủ đã dùng kẽm khóa cửa những phòng trọ kế bên trong lúc gây án.

Trước đó, sáng 24/4, Công an tỉnh nhận tin báo có vụ trọng án khiến 3 người chết tại căn nhà thuộc khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên nên Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng các lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu bị lục soát, công an thu giữ 5 dấu vân chân, vân tay, ổ khóa cửa để phục vụ công tác giám định, truy tìm hung thủ.

Mở rộng công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện và thu giữ một dao Thái Lan, một chìa khóa, một dao quắm tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc khoảng 150m hướng ra tỉnh lộ 743.

Luận tại cơ quan công an.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái.

Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng nhận thấy 2 thanh niên gần hiện trường có dấu hiệu khả nghi là Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ thị xã Tân Uyên) là người nghiện ma túy, cờ bạc, trên người có vết xây xát mới và Cổ Long Thiên (SN 1999, ngụ thị xã Tân Uyên) có nhiều nghi vấn.

Sát hại 3 người chỉ vì bị cô gái 17 tuổi coi thường

Đến 3h ngày 25/4, làm việc với công an, Luận khai nhận đã ra tay sát hại 3 người trong nhà bà Cúc vì bị con gái bà này coi thường.

Ngày 23/4, sau khi thua bạc, chán nản muốn tự tử nhưng nhớ lại trước đó mỗi lần qua nhà bà Cúc để uống cà phê, Luận đều bị Trần Thị Quỳnh Nhi tỏ thái độ coi thường nên Luận nảy sinh ý định giết Nhi.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (đội mũ) và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Trần Văn Nam có mặt tại hiện trường vụ trọng án. (Ảnh: Nhã Uyên)

Sau đó, Luận chuẩn bị mã tấu và dao Thái Lan, cạy mái tôn nhà bà Cúc nhưng bị bà này phát hiện nên ra tay sát hại bà Cúc rồi tiếp tục giết Nhi và bé Trân.

Gây án xong, Luận mở cửa đi ra ngoài và khóa cửa, vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống.

NHÃ UYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tham-sat-3-nguoi-chet-o-binh-duong-do-mau-thuan-ca-nhan-hoac-tinh-ai-d471330.html