Tham quan vườn thú, du khách ném vài chục triệu đồng vào chuồng động vật với lí do bất ngờ

Ban quản lí vườn thú và cảnh sát hiện đang ráo riết truy tìm tung tích chủ nhân số tiền để trao trả lại.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, hôm thứ Ba vừa qua, các nhân viên tại Công viên Động vật hoang dã thuộc thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam đã phát hiện một xấp tiền mặt khá lớn đã bị ai đó ném vào bên trong chuồng hươu cao cổ.

Theo các nhân viên tại vườn thú cho biết, mọi người phát hiện ra số tiền trước giờ nghỉ trưa và đã cố dùng thức ăn đánh lạc hướng những con hươu cao cổ để vào trong mang số tiền ra ngoài. Tổng số tiền lên đến 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng), hầu hết là các tờ tiền mệnh giá 100 NDT.

Sau sự việc, các nhân viên tại sở thú đã đến gặp từng du khách tại khu vực chuồng hươu cao cổ để hỏi thông tin nhưng tất cả du khách đều nói rằng họ không hay biết gì về sự việc. Phía quản lí vườn thú cũng đã trích xuất camera an ninh nhưng do số tiền được ném ra từ một góc khuất nên camera không thể ghi nhận được.

Số tiền được phát hiện tại khu vực chuồng hươu cao cổ thuộc Công viên Động vật hoang dã thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Số tiền được phát hiện tại khu vực chuồng hươu cao cổ thuộc Công viên Động vật hoang dã thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

"Nhiều du khách khi đến vườn thú rất thích cho thú ăn nhưng bạn có từng thấy ai cho thú ăn bằng nhân dân tệ hay chưa?" , trích một phần thông báo của vườn thú trên WeChat.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai đến nhận lại số tiền. Phía vườn thú cũng đã nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát để truy tìm tung tích chủ nhân của số tiền. Đại diện phía vườn thú cho biết:

"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm chủ nhân của số tiền để trả lại cho họ. Tuy nhiên chúng tôi muốn cảnh báo du khách khi tham quan vườn thú vui lòng không xả rác, đưa thức ăn hay bất kì đồ vật nào cho động vật.

Các loại thức ăn do du khách đưa có thể khiến động vật bị rối loạn dinh dưỡng nếu ăn phải, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và sinh sản của động vật. Tệ hơn nữa, nếu động vật ăn phải những đồ ăn khó tiêu hóa như túi nhựa chúng có thể chết hoặc bị thương nặng."

Tổng số tiền thu được lên đến 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).

Tuyết Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tham-quan-vuon-thu-du-khach-nem-vai-chuc-trieu-dong-vao-chuong-dong-vat-voi-li-do-bat-ngo-20190418182540756.htm