Tham quan nơi chứa 4.500 tấn vàng của chính phủ Mỹ

Lần đầu tiên kể từ năm 1974, kho vàng Fort Knox của Mỹ đã được mở cửa cho người dân vào thăm quan.

Vào hôm 21-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và 2 đại diện chính phủ khác là Brett Guthrie và Matt Bevin đã dẫn đầu một phái đoàn dân sự bao gồm cả lãnh đạo phe đa số ở thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell đến thăm kho vàng Fort Knox.

Đây là lần đầu tiên một phái đoàn dân sự được tham quan kho vàng Fort Knox kể từ năm 1974, trong khi, ông Mnuchin cũng là Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ thăm kho vàng này kể từ năm 1948.

Xây dựng vào năm 1936 tại căn cứ quân sự Fort Knox, việc tiếp cận kho vàng bao gồm nhiều bước rất khó khăn.

Trên danh nghĩa chính thức là nơi lưu trữ vàng của Mỹ, song nơi đây cũng được tận dụng để tổ chức Hội nghị Tuyên bố độc lập và Hiến pháp Mỹ trong Thế chiến II.

Kho vàng Fort Knox từng được sử dụng làm trường quay cho một số bộ phim bao gồm một phần của series điệp viên 007 - James Bond có tên “Ngón tay vàng” vào năm 1964.

Hiện nay Fort Knox đang là nơi cất giữ của khoảng 4.500 tấn vàng với giá trị ước tính lên tới 186 tỉ USD.

Thượng nghị sĩ McConnell từ chối chia sẻ chi tiết về chuyến thăm vì lý do an ninh, trong khi, Bộ trưởng Mnuchin cũng chỉ tiết lộ rằng, số vàng vẫn an toàn.

Tuy nhiên, thống đốc bang Kentucky Matt Bevin lại vô tình để lộ một vài chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau đó khi nói rằng, công đoạn ra vào khu vực căn cứ Fort Knox mất khá nhiều thời gian và nhân viên ở đó đã phải mở một hệ thống khóa đặc biệt ở cổng kho vàng.

Đặng Vũ (Theo Daily Mail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tham-quan-noi-chua-4500-tan-vang-cua-chinh-phu-my/739438.antd