Tham quan khuôn viên trường Đại học Hạ Long - Nơi Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng

Đại học Hạ Long được thành lập từ năm 2014, hiện nay, trường có diện tích đất sử dụng trên 9 Ha, được chia thành 2 cơ sở: Cơ sở 1 đóng tại phường Nam Khê (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có diện tích trên 7 Ha. Cơ sở 2 đóng tại thành phố Hạ Long có diện tích trên 2 Ha.

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã có văn bản công nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là trường hợp đầu tiên Việt Nam có chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Vietnamnet

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Vietnamnet

Ông Thắng (47 tuổi) nguyên quán huyện Từ Liêm, Hà Nội, là tiến sĩ Tài chính – Lý thuyết tiền tệ, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông Thắng đã có 18 năm làm việc tại VietinBank với nhiều vị trí như Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT VietinBank. Ngày 5/7/2019, ông Thắng được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đại học Hạ Long là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập ngày 13/10/2014, dựa trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Việc thành lập trường Đại học Hạ Long được coi là một trong những giải pháp đột phá, đánh dấu mốc quan trọng trong ngành giáo dục Đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh.

Đại học Hạ Long.

Trường Đại học Hạ Long có 11 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 4 lĩnh vực chính gồm: Du lịch, dịch vụ; ngoại ngữ; kỹ thuật, công nghệ; văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhà trường còn có 20 ngành đào tạo trình độ cao đẳng và 5 ngành đào tạo trình độ trung cấp. Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của đại học Hạ Long là 902 chỉ tiêu, trong đó đại học chính quy là 890 chỉ tiêu, liên thông chính quy là 12 chỉ tiêu.

Đại học Hạ Long hiện nay có diện tích đất sử dụng trên 9 Ha, được chia thành 2 cơ sở: Cơ sở 1 đóng tại phường Nam Khê (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có diện tích trên 7 Ha. Cơ sở 2 đóng tại thành phố Hạ Long có diện tích trên 2 Ha.

Phía trước Đại học Hạ Long nhìn từ trên cao.

Hệ thống khuôn viên nhà trường được thiết kế với mô hình: Nhà làm việc của cán bộ giáo viên, hệ thống các nhà giảng đường, khu ký túc xá, sân vận động, nhà đa chức năng và hệ thống đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực nhà trường,… Ngoài ra, để tạo ra môi trường học tập tốt nhất, sinh viên đại học Hạ Long được truy cập Internet thông qua hệ thống mạng không dây miễn phí.

Trong tương lai, nhà trường sẽ tập trung về 1 địa điểm duy nhất tại phường Nam Khê (TP Uông Bí, Quảng Ninh), đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây mới thêm nhiều khu nhà làm việc phức hợp cao tầng, hiện đại như khu thực hành du lịch, khu thực hành thủy sản, môi trường…

Toàn cảnh đại học Hạ Long cơ sở 2.

Khuôn viên trường có nhiều cây xanh

Khu KTX sinh viên.

DCIM100MEDIADJI_0104.JPG

Khu giảng đường tại ĐH Hạ Long

Khuôn viên khang trang, xanh mát tại ĐH Hạ Long

Toàn cảnh trường ĐH nhìn từ trên cao

Khu nhà Hiệu bộ

Sơn Ca

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/can-canh-truong-dai-hoc-ha-long-noi-chu-tich-tinh-kiem-hieu-truong-7521931.html