Tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp tại huyện Châu Đức

Ngày 25/5, Hội Nông dân huyện Long Điền phối hợp với Hội Nông dân huyện Châu Đức tổ chức cho gần 20 cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn tham quan và học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Châu Đức.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Long Điền tham quan mô hình trồng nha đam (diện tích 1.500m2) của hộ gia đình ông Trần Văn Hội, thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Long Điền tham quan mô hình trồng nha đam (diện tích 1.500m2) của hộ gia đình ông Trần Văn Hội, thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ.

Đoàn đã đến tham quan cơ sở trồng nấm linh chi Yến Khánh (xã Xà Bang); mô hình trồng nha đam của hộ ông Trần Văn Hội và Tạ Ngọc Vực (xã Suối Nghệ); tham quan HTX Suối Giàu – cơ sở nuôi cá chình có quy mô khoảng 17ha và tham quan điểm dừng chân Đồi Cừu (xã Suối Rao) – một điểm du lịch thu hút khách của huyện Châu Đức.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Long Điền được bà Vũ Thị Hoàng Yến (chủ cơ sở sản xuất nấm linh chi Yến Khánh, xã Xà Bang) giới thiệu quy trình sản xuất nấm linh chi.

Tại những nơi đến thăm, cán bộ Hội Nông dân huyện Long Điền được chủ các cơ sở, HTX cung cấp những thông tin về kỹ thuật, kinh nghiệm và phương pháp triển khai, phát triển các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, đây cũng là tiền đề để bước đầu hội viên nông dân của các bên tiếp tục có sự hợp tác, trao đổi những thông tin sâu hơn sau chuyến tham quan.

Tin, ảnh: NGÔ TẤN LẬP

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202005/hoi-nong-dan-huyen-long-dien-tham-quan-hoc-tap-kinh-nghiem-mo-hinh-nong-nghiep-tai-huyen-chau-duc-900219/