Tham quan bảo tàng dành cho những sáng kiến thất bại

Bảo tàng Thất bại tại Thụy Điển là nơi trưng bày những sáng kiến chưa bao giờ thành công.

Bảo tàng Thất bại là nơi trưng bày những sáng kiến không thành công được đặt tại Thụy Điển. Tại đây, du khách có thể khám phá những sản phẩm thất bại đến từ khắp nơi trên khắp thế giới. Với tiêu chí “thất bại là mẹ của thành công”, bảo tàng là nơi mà nhiều người có thể học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Nhà tâm lý học Samuel West (người Thụy Điển) chính là người đã đưa ra ý tưởng thành lập bảo tàng này. Ông cho biết rằng, việc con người quá tôn sùng thành công của các phát kiến rồi tỏ ra dè bỉu những sáng kiến thất bại khiến ông nảy ra ý tưởng này.

Ông đã thương thảo với hàng chục công ty lớn nhỏ có sản phẩm thất bại khác nhau nhưng hầu hết trong số họ từ chối cung cấp thông tin số liệu cho ông vì đơn giản là họ không muốn công khai thất bại. Tuy nhiên với nỗ lực của mình, Samuel đã sưu tầm được khá nhiều những sản phẩm, dịch vụ khác nhau cho bảo tàng. Hơn 80 sản phẩm thất bại được trưng bày tại đây đã mang đến một cái nhìn rộng hơn về thất bại và thành công.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-tham-quan-bao-tang-danh-cho-nhung-sang-kien-that-bai-a418857.html