Thẩm phán Nguyễn Thành Vinh được điều động làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ngày 18/1, TAND TP HCM tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP Thủ Đức và TAND Quận 1, TP HCM, với sự tham dự của các ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TAND Tối cao và ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

Tại lễ công bố, đại diện TAND tối cao đã công bố quyết định điều động thẩm phán Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký.

Lễ công bố, điều động, bổ nhiệm các thẩm phán về nhận nhiệm vụ tại TAND TP Thủ Đức.

Lễ công bố, điều động, bổ nhiệm các thẩm phán về nhận nhiệm vụ tại TAND TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Vinh, 48 tuổi, từng giữ chức Chánh án TAND Quận 1 trước khi nhận chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Cùng ngày, TAND Tối cao điều động và bổ nhiệm các Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (48 tuổi, nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức); thẩm phán Nguyễn Xuân Tùng (45 tuổi, nguyên Chánh án TAND Quận 9) và thẩm phán Nguyễn Thị Thu Sương (46 tuổi, nguyên Chánh án TAND Quận 7) về giữ chức vụ Phó chánh án TAND TP Thủ Đức.

TAND Tối cao cũng quyết định điều động thẩm phán Quách Hữu Thái (47 tuổi, nguyên Chánh án TAND Quận 2) về đảm nhận chức vụ Chánh án TAND Quận 1, TP HCM.

Các thẩm phán nhận nhiệm vụ mới, được điều động về ba trụ sở đều mang tên TAND TP Thủ Đức trong thời gian trước mắt.

Chúc mừng các Thẩm phán vừa được bổ nhiệm, tại lễ công bố, ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ TAND tối cao bày tỏ mong muốn các nhân sự mới, với uy tín và năng lực, kinh nghiệm của mình, sẽ kế thừa và phát huy cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ tại "thành phố trong thành phố" đầu tiên của cả nước.

Theo ông Tuấn, trước mắt TAND TP Thủ Đức sẽ sử dụng cả 3 trụ sở của ba đơn vị cũ và đều mang tên TAND TP Thủ Đức.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tham-phan-nguyen-thanh-vinh-duoc-dieu-dong-lam-chanh-an-tand-tp-thu-duc-550226.html