Thẩm phán Mỹ ngăn hành quyết tử tù Lisa Montgomery vào phút chót

Một thẩm phán liên bang ở Indiana đã ngăn chặn việc hành quyết nữ tử tù Lisa Montgomery vì cho rằng phạm nhân bị tâm thần do hậu quả của bi kịch thời thơ ấu.

Việc hành quyết phạm nhân Lisa Montgomery, nữ tử tù liên bang duy nhất của Mỹ bị kết án tử hình trong 70 năm qua, đã được một thẩm phán liên bang ở Indiana ngăn chặn vào cuối ngày 11/1.

Trước đó, một tòa phúc thẩm ở Mỹ đã ấn định ngày 12/1 là ngày xử tử bà Lisa Montgomery, bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Quyết định ngăn chặn việc hành quyết được đưa ra sau khi thẩm phán nhận thấy phạm nhân gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, Reuters đưa tin.

Thẩm phán James Patrick Hanlon đã cho phép đình chỉ thi hành án để tòa án tổ chức phiên điều trần nhằm xác định lại bản án, theo một hồ sơ được công bố bởi tòa án quận Nam của bang Indiana.

Kelley Henry, luật sư của Montgomery hoan nghênh quyết định của thẩm phán Hanlon và nói rằng tòa án đã đúng khi dừng việc hành quyết. “Bà Montgomery đang suy sụp về tinh thần và chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội để chứng minh sự thiếu minh mẫn của bà ấy”, luật sư Henry nói.

 Nữ tử tù Montgomery đã được đình chỉ hành quyết để tòa án xem xét lại. Ảnh: Getty.

Nữ tử tù Montgomery đã được đình chỉ hành quyết để tòa án xem xét lại. Ảnh: Getty.

Các luật sư của Montgomery đã đề nghị Tổng thống Donald Trump khoan hồng cho bà. Họ nói rằng bà đã phạm tội sau một quãng đời bi kịch - bị lạm dụng và hãm hiếp. Trong một bản kiến nghị dài gần 7.000 trang được nộp vào tuần trước, các luật sư đã đề nghị Tổng thống Trump giảm án cho bà xuống chung thân.

Các luật sư cho biết bà Montgomery thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng đáng được khoan hồng, vì từ lâu bà đã bị bệnh tâm thần nặng, trầm trọng hơn khi cha dượng và bạn bè của ông ấy đã cưỡng hiếp tập thể khi bà còn nhỏ.

Quyết định ngừng hành quyết mới được đưa ra khiến bất kỳ ngày hành quyết mới nào sẽ do chính quyền sắp tới của tổng thống đắc cử Joe Biden định đoạt, trừ khi Tòa án Tối cao can thiệp.

Bà Montgomery bị kết án vào năm 2007 ở Missouri, vì tội bắt cóc và giết chết Bobbie Jo Stinnett, khi đó đang mang thai 8 tháng. Montgomery sau đó đã cắt thai nhi ra khỏi bụng của Stinnett và đứa trẻ đã sống sót.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tham-phan-my-ngan-hanh-quyet-tu-tu-lisa-montgomery-vao-phut-chot-post1172631.html