Thẩm phán Mỹ gia hạn lệnh cấm ban hành hướng dẫn in súng 3D

Ngày 27-8 (giờ địa phương), một thẩm phán liên bang Mỹ đã gia hạn lệnh cấm ban hành hướng dẫn in súng 3D trên mạng internet, vì cho rằng hướng dẫn này có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Thẩm phán Robert Lasnik tại Seattle đã ban hành huấn thị mở rộng lệnh cấm trên toàn quốc, nhằm ngăn chặn một công ty tại Texas phát hành hướng dẫn in vũ khí nhựa 3D trên mạng. Trước đó, ngày 31-7, ông Lasnik cũng đã ban hành một lệnh cấm tương tự chỉ vài giờ trước khi hướng dẫn này bị phát tán trên mạng. Hôm nay, 28-8, là ngày lệnh cấm cũ hết hiệu lực.

Lệnh cấm mới sẽ được duy trì cho đến khi vụ kiện được hoàn tất. Trước đó, 19 bang của Mỹ và quận Columbia đã đệ đơn kiện việc phát hành hướng dẫn in súng 3D, vì họ cho rằng, nó có thể cho phép tội phạm dễ dàng tiếp cận với vũ khí. Những người ủng hộ luật kiểm soát súng đạn cho rằng, những vũ khí được làm từ công nghệ in 3D là “bóng ma” khó phát hiện, đe dọa an ninh toàn cầu.

Trong khi đó, những người ủng hộ sử dụng súng cho rằng, công nghệ này khá đắt đỏ và mối đe dọa đang bị thổi phồng. Công ty Defense Distributed - nhà phát hành hướng dẫn in súng 3D trên mạng - tranh luận rằng, việc tiếp cận hướng dẫn này bảo đảm tuân thủ quy định trong Hiến pháp Mỹ về việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền chế tạo vũ khí.

Phán quyết trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương tại thành phố Jacksonville thuộc bang Florida vào tối 26-8 (giờ địa phương).

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/911286/tham-phan-my-gia-han-lenh-cam-ban-hanh-huong-dan-in-sung-3d