Thẩm phán bị tố 'vòi tiền' đương sự xin nghỉ việc vì gia cảnh khó khăn

Thẩm phán bị tố 'vòi tiền' đương sự đã làm đơn xin nghỉ việc với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Liên quan đến ông Mai Thiên Thơ, thẩm phán TAND H.U Minh (Cà Mau) bị tố "vòi tiền" 20 triệu đồng của đương sự, ngày 10.3, TAND tỉnh Cà Mau cho biết ông Thơ đã làm đơn xin nghỉ việc.

Cũng theo thông tin từ TAND tỉnh Cà Mau, ngày 8 và ngày 9.1.2018, đơn vị này nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Dol (ngụ xã Khánh Hội, H.U Minh) tố cáo ông Mai Thiên Thơ nhận của mình 20 triệu và hứa xử cho ông Dol thắng kiện. Nhưng khi đưa vụ án ra xét xử, ông Thơ xử ông Dol thua kiện và đã hoàn trả tiền.

Giải trình với TAND tỉnh Cà Mau, ông Thơ cho rằng mình không nhận tiền của ông Dol mà chỉ có mượn tiền của P.T.S. (bạn của ông Thơ, có quen biết với ông Dol) số tiền là 20 triệu. Ông Thơ đã trả số tiền trên cho ông S. Qua làm việc với ông S., ông S. thừa nhận có việc ông Thơ có mượn tiền và trả xong cho mình. Ông Dol sau đó cũng có xin rút đơn tố cáo ông Thơ.

Tuy nhiên, ông Thơ cho biết "do hoàn cảnh gia đình ông gặp khó khăn" nên có đơn xin nghỉ việc và đã được TAND tỉnh Cà Mau chấp thuận.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tham-phan-bi-to-voi-tien-duong-su-xin-nghi-viec-vi-gia-canh-kho-khan-940488.html