Tham ô tài sản

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tiếm (SN 1972, trú tại huyện Hưng Hà) về tội 'Tham ô tài sản' quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tiếm (SN 1972, trú tại huyện Hưng Hà) về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng chức vụ là kế toán Trường tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến (huyện Hưng Hà), Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút dự toán ngân sách, chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng là tiền ngân sách nhà nước cấp cho Trường tiểu học Nguyễn Tông Quai.

Bắt giam đối tượng chém người

Chiều 25-9, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc cho biết, đã bắt tạm giam bốn tháng đối với Y Duin Ayun, 25 tuổi, trú tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, để điều tra về hành vi chém người. Trước đó, chiều 18-9, Y Duin cùng nhiều người thân tổ chức ăn nhậu tại nhà mẹ vợ của mình ở buôn Tah B, xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhớ lại chuyện trước đó ông Y Soan Ayun, 51 tuổi trú cùng buôn, là cán bộ của Trạm y tế xã Ea Đrơng nhiều lần dụ dỗ vợ mình vào nhà nghỉ, Y Duin lấy dao, sang nhà ông Y Soan, chém liên tiếp ba nhát khiến cánh tay phải của ông Y Soan bị đứt lìa.

Vận chuyển tài nguyên cát trái phép

Ngày 25-9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên tuyến sông Bạc Liêu, thuộc phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, PC08B (Công an tỉnh) kiểm tra phương tiện số đăng ký: VL-15054 (trọng tải 219 tấn, công suất 253 mã lực) do Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, trú xã Phú Mỹ, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện đang vận chuyển 170 tấn cát, chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan. Vụ việc đã được lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh làm rõ.

Bắt đối tượng ghi lô, đề

Ngày 25-9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng này và phát hiện trong người có một quyển sổ ghi kết quả số lô, số đề và các bảng ghi số. Tổ công tác đã đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để làm việc. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Nam (SN 1982, trú tại phường Dịch Vọng Hậu), từ tháng 6-2019, Nam đã bán số lô, số đề cho các khách quen qua tin nhắn điện thoại. Sau đó, các giao dịch trả tiền mua cũng như tiền trúng của Nam và khách sẽ được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Mức bán thấp nhất là 100 nghìn đồng, mức cao nhất lên đến gần 80 triệu đồng một số. Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tai nạn giao thông đường sắt

Vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 25-9, ô-tô tải 1,5 tấn BKS 37C - 242.31 khi băng qua đường sắt tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) do thiếu quan sát đã bị tàu hàng chạy theo hướng nam - bắc lao tới tông phải. Cú đâm mạnh khiến bốn toa tàu hàng bị lật, trong đó một toa lật chắn ngang một phần đường quốc lộ 1A, hai toa lật xuống ruộng còn một toa nằm bên mép đường ray. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong ca-bin và được lực lượng cứu hộ, người dân đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra sát quốc lộ 1A cho nên lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng, tổ chức phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông trên tuyến. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bốn trẻ ở Hải Phòng phải nhập viện là do ngộ độc

Ngày 25-9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hải Phòng) đã có kết luận giám định về chất lỏng trong chai sữa khiến bốn cháu nhỏ ở phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) uống phải và bị ngộ độc ngày 15-9 vừa qua không có chất ma túy và tiền chất ma túy.

Trước đó, thông tin việc bốn thiếu niên tại phường Lạch Tray, phải nhập viện vì sốc ma túy khi uống chung chai sữa lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Theo Sở Y tế Hải Phòng, sự việc xảy ra ngày 15-9, các cháu được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu và bước đầu xác định do ngộ độc thức ăn. Các cơ sở y tế đã xét nghiệm cơ bản, rửa dạ dày, truyền dịch và ngày 16-9, cả bốn cháu đều đã xuất viện, đi học trở lại bình thường. Theo thông tin ban đầu, bốn cháu nhỏ đã uống chai sữa có tinh dầu CBD oil, sau đó xuất hiện các triệu chứng chóng mặt dữ dội, rồi nôn mửa, lơ mơ…

Khởi tố bác sĩ hiếp dâm, cố ý gây thương tích nhân viên y tế

Chiều 25-9, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Huy Phương (SN 1983), bác sĩ, công tác tại khoa Da liễu - Bệnh viện T.Ư Huế; trú tại phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận (TP Huế) về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-9, Phương liên hệ và yêu cầu một đồng nghiệp là chị Dương Huỳnh Thu T. (SN 1996), trú tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), là nhân viên hợp đồng làm việc tại khoa Da liễu - Bệnh viện T.Ư Huế mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B, khu tập thể Đống Đa cho Phương. Khi chị T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T. vào, sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, hiếp dâm, đánh đập chị T. gây nhiều thương tích. Sau đó, chị T. được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Nhận thông tin, Công an TP Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm việc với chị T. và Phương. Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Vận chuyển trái phép ma túy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, hồi 7 giờ 15 phút ngày 25-9, tại Km 110+500 trên quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện, bắt quả tang bốn đối tượng đang vận chuyển trái phép 4 bánh hê-rô-in (chưa xác định được trọng lượng), 10 kg ma túy đá.

Khai nhận tại Cơ quan Công an, các đối tượng là Đào Mạnh Dũng (SN 1987) trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Dương Văn Lộc Ích (SN 1976) trú tại xóm Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang); Nguyễn Văn Bình (SN 1993) trú tại xã Hạ Bằng, Thạch Thất (Hà Nội) và Trương Xuân Bắc (SN 1979) trú tại xã An Khánh, Đại Từ (Thái Nguyên). Công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

* Ngày 24-9, tại tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bắt quả tang ba đối tượng là Giàng Thị Máy, SN 1936 và Phạm Văn Cường, SN 1987, đều là người địa phương; Phạm Văn Đông, SN 1977, trú tại tỉnh Lai Châu có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ: 26 gói chất bột nén mầu trắng (nghi là hê-rô-in), hai xe máy, một điện thoại di động… Công an huyện Mù Cang Chải đang điều tra mở rộng vụ án.

Cháy Trung tâm điện máy

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 25-9, tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ điện tử Hoàng Gia) trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) xảy ra cháy lớn.

Thời tiết khô hanh cho nên lửa cháy khá mạnh và lan nhanh cả bốn tầng của tòa nhà, khói đen bốc cao. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn TP Hải Phòng đã huy động 11 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực dập lửa và ngăn đám cháy lan rộng. Đến gần 19 giờ đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản, hàng hóa của Trung tâm điện máy bị thiêu rụi. Hiện, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41686502-tham-o-tai-san.html