Tham ô tài sản, một Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện bị bắt

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - vừa bị bắt vì lập hồ sơ, chứng từ khống để nhận hơn 40 tỉ đồng tiền đền bù dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, đã bị bắt trước đó để điều tra vụ tham ô hơn 40 tỉ đồng - Ảnh tư liệu

Ngày 24.10, Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi) - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Phó Chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy.

Ông Nguyễn Anh Tuấn bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về hành vi Tham ô tài sản.

Cơ quan CSĐT xác định, với cương vị là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Phó Chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng, ông Tuấn đã tiếp tay cho ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy tham ô hơn 40 tỉ đồng tại dự án giải phóng mặt bằng - dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.

Liên quan đến vụ án trên, tối 8.10, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1960) - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về tội Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo một số cán bộ lập khống chứng từ nhận đền bù, rút và chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ông Hòa, có khoảng 5 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. Đây là vụ án rất phức tạp, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Được biết, tuyến đường Thanh Thủy - Hòa Bình do Công ty TNHH xây dựng Tự Lập là nhà thầu thi công với tổng giá trị khoảng 800 tỷ đồng. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công dự án, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập đã ứng số tiền trên cho huyện Thanh Thủy.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tham-o-tai-san-mot-pho-phong-tai-nguyen-moi-truong-huyen-bi-bat-637729.ldo