Tham ô, nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến công lĩnh 3 năm tù

Nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến công Sóc Trăng Ngô Hồng Phi lĩnh 3 năm tù về tội tham tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Sáng 3/10, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Trung tâm khuyến công Sóc Trăng.

Theo đó, các bị cáo gồm: Ngô Hồng Phi (62 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm; Đặng Minh Út (41 tuổi), nguyên Kế toán trưởng; Nguyễn Quốc Trung (39 tuổi) và Nguyễn Thế Vương (40 tuổi), cùng là chuyên viên của Trung tâm; Trần Tấn Là (65 tuổi), Chủ nhiệm HTX thủ công mỹ nghệ Như Ý (huyện Mỹ Xuyên) và Huỳnh Văn Bảy (52 tuổi), cán bộ Phòng Kinh tế huyện Kế Sách.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2006-2007, Trung tâm được giao 39 Đề án thực hiện mô hình, mở lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân. Tổng kinh phí được cấp cho những đề án này trên 1,4 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện, Phi được cho là đã chỉ đạo Út thanh toán đúng với con số được duyệt, hoàn thành 39 đề án vì tiền đã được tạm ứng nhập quỹ cơ quan do chuyên viên Nguyễn Quách Hồng Quyên (đã trốn ra nước ngoài) quản lý. Còn Trung và Vương thì bị cáo buộc thỏa thuận ký kết những hợp đồng dạy nghề với các HTX, nhưng chỉ thực hiện một phần và khai man chứng từ thanh toán.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã chi xài cá nhân trên 111 triệu đồng. Trong đó, ông Phi bị cáo buộc chiếm dụng 30,6 triệu đồng, Út 17,7 triệu đồng, Vương 21 triệu đồng và Trung 13,4 triệu đồng. Đến tháng 7/2009, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Năm 2012, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử và tuyên phạt mỗi bị cáo lĩnh 2-4 năm tù, các bị cáo sau đó đã kháng án. Tháng 4/2013, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên đã hủy bản án này.

Đến năm 2015, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đưa vụ án ra xét xử và tuyên Phi, Út, Trung và Vương mỗi người từ 5-8 năm tù. Tuy nhiên, bản án này sau đó bị VKSND tỉnh Sóc Trăng kháng nghị, các bị cáo bị phạt tù kháng cáo. Tháng 3/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại, nên vụ án kéo dài đến nay.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hồng Phi 3 năm tù; bị cáo Đặng Minh Út 2 năm tù; bị cáo Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Thế Vương mỗi người bị phạt 18 tháng 20 ngày tù (bằng thời gian tạm giam); bị cáo Trần Tấn Là và Huỳnh Văn Bảy cũng lĩnh án bằng thời gian bị tạm giam (gần 4 - 7 tháng 18 ngày).

Liên quan vụ án này, bà Huỳnh Ngọc Bích, Chủ nhiệm HTX Ngọc Bích, từng bị khởi tố, truy tố và xét xử về hành vi “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra lại, Công an Sóc Trăng không chứng minh được hành vi đồng phạm của bà nên đã đình chỉ điều tra bị can vào ngày 3.7.

G.M

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tham-o-nguyen-giam-doc-trung-tam-khuyen-cong-linh-3-nam-tu-d274068.html