Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Hôm nay (19/5), kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người mà rất nhiều quốc gia trên thế giới tôn vinh. Người đã được UNESCO ra Nghị quyết vinh danh là 'Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam'. Đó cũng là Người mà cả trăm triệu người dân Việt Nam gọi bằng cái tên rất thân thương: Bác Hồ; Vị Cha già dân tộc.
Con người huyền thoại ấy đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh cho độc lập dân tộc. Người cũng dành muôn vàn tình thân yêu cho toàn Đảng, toàn dân ta. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng được một hệ tư tưởng hết sức quan trọng, trở thành kim chỉ nam đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Trong hệ tư tưởng ấy, mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; trong tiến trình đi đến mục tiêu cao cả ấy, Người luôn nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Vào giai đoạn chúng ta đang tập hợp lực lượng đấu tranh giành độc lập dân tộc, Người viết trong bài “Nên học sử ta”: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.” (Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3, tr. 217). Người cũng khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi” (Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7, tr. 397).
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết luôn gắn với việc tập hợp, tổ chức, phát huy sức mạnh ấy trở thành sức mạnh của dân tộc. Nhờ có sự đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua trùng trùng gian khó, giành được độc lập từ tay đế quốc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), góp phần vẽ lại và ghi tên Việt Nam lên bản đồ thế giới. Đó là điều mà không phải quốc gia nhỏ bé nào cũng có thể làm được vào năm 1945.
Sau này, trong bản Di chúc, Hồ Chủ tịch đã khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”.
Lời dạy ấy của Vị Cha già kính yêu của dân tộc đã luôn được Đảng ta khắc ghi, thấm nhuần và phát huy. Và, trên mọi con đường mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi chúng ta luôn thấy rõ nét vai trò tập hợp quần chúng, nhân dân của Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua từng giai đoạn khác nhau. Nhờ thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết; nhờ biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại mà không chỉ trong chiến tranh, ngay cả trong hòa bình, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy được sự đóng góp của các giới, các giai cấp, các tổ chức chính trị - xã hội. Chúng ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, đưa đất nước từ một quốc gia bị tàn phá, nghèo nàn do chiến tranh trở thành một quốc gia đang phát triển có nền kinh tế tăng trưởng vào hàng nhanh nhất thế giới. Đó chính là minh chứng cho việc thực hiện tốt bài học về nguồn cội sức mạnh của dân tộc ta - sức mạnh đại đoàn kết. Sức mạnh ấy sẽ đưa chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.